Thầy trò HLV Diego Giustozzi toàn thắng cả 3 trận, lần lượt vượt qua chủ nhà Trung Quốc 7-2, Hong Kong Trung Quốc 9-1 và Lebanon 4-0. Trong đó cuộc so tài ngày 24/09 với đội Lebanon mang tính chất phân định ngôi đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi chỉ cần kết quả hòa để giữ được ngôi đầu song đã có tới 4 lần sút tung lưới đối thủ chính. Đa Hải, Mạnh Dũng, Minh Quang liên tục lập công trong hiệp 1. Lợi thế càng tăng thêm khi Hassan Alame của đội Lebanon nhận thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp 2 và ngay sau đó, Ngọc Ánh ghi bàn ấn định tỷ số 4-0.

HLV Diego Giustozzi giành trọn 9 điểm sau 3 trận thắng, dẫn đầu bảng E và chính thức góp mặt tại vòng chung kết châu lục vào đầu năm sau. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng là đội thứ 4 của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự VCK châu Á 2026, trước đó, đội tuyển nữ quốc gia, đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển U20 nữ quốc gia cũng đã ghi tên vào các đấu trường châu lục sẽ diễn ra trong năm 2026.

Trong hành trình vừa qua, HLV Diego Giustozzi nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ trợ lý giàu kinh nghiệm, trong đó có HLV Nguyễn Tuấn Anh - vừa dẫn dắt CLB Thái Sơn Nam TP.HCM liên tiếp vô địch quốc gia 2 mùa 2024, 2025. Ngoài ra, HLV thủ môn người Tây Ban Nha Javier Laureiro cũng mang đến sự bổ sung chất lượng trong BHL.

Về lực lượng, bên cạnh thủ quân Đức Hòa cùng một số cựu binh giàu kinh nghiệm, đội tuyển cũng đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, hứa hẹn tạo nên sức bật mới, như Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên (sinh năm 2002); Vũ Ngọc Ánh (2004); Nguyễn Đa Hải, Trịnh Công Đại, Lưu Thanh Bảo (2005); Trần Quang Nguyên (2006). Đây là lớp kế cận được kỳ vọng sẽ trưởng thành nhanh chóng qua môi trường cọ xát quốc tế.

Sau khi rời Trung Quốc để về nước vào ngày 25/9, Đức Hòa cùng đồng đội sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Tiếp đến, toàn đội sẽ tiếp tục rèn luyện để sẵn sàng cho vòng chung kết futsal châu Á 2026, khai mạc vào ngày 27/01 tại Indonesia với sự tham dự của 16 đội tuyển.