Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Triều Tiên trong trận đấu đầu tiên ở vòng 2 ASIAD 19. Đây được đánh giá là thử thách không hề dễ dàng đối với Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội.

Bước vào trận đấu, ĐT Việt Nam tỏ rõ quyết tâm với những pha chắn bóng vô cùng hiệu quả còn đội trưởng Thanh Thúy thi đấu bùng nổ với những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Set 1 kết thúc với tỷ số 25-17 nghiêng về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Sang set 2, Kiểu Trinh là cây ghi điểm chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, những pha dồn bóng cho Kim Hyeon-ju của đội Triều Tiên không còn phát huy được hiệu quả. Tỷ số của set này là 25-20, nghiêng về tuyển Việt Nam.

Kết thúc set 3, Việt Nam để thua Triều Tiên với tỷ số 20-25. Ở set này, các cô gái Việt Nam sa sút khó hiểu kèm theo đó là một chút kém may mắn trong những tình huống chắn bóng trong khi đối thủ Triều Tiên thi đấu tốt lên rõ rệt.

Tuy nhiên, tình hình được kiểm soát trong set 4 khi Việt Nam kết thúc ván đấu với tỷ số 25-22, ấn định chiến thắng 3-1 trước Triều Tiên. Chiến thắng này, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt một chân vào vòng bán kết, trong trường hợp, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc thắng Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra lúc 18h tối nay.

Vào lúc 18h ngày mai (5/10), Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối tại vòng 2, bảng E.