Sáng 4/10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có màn lội ngược dòng 2-1 trước đối thủ Indonesia trong trận chung kết nội dung cầu 4 nữ. Qua đó, mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Đây cũng là HCV đầu tiên của cầu mây Việt Nam tại Asiad kể từ năm 2006. Sau khi đăng quang, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã nhận được khoản thưởng 400 triệu đồng từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam. Đây là mức thưởng được Trưởng đoàn Đặng Hà Việt công bố sau ngày khai mạc ASIAD 19, tăng gấp đôi với mức đưa ra ban đầu ở lễ xuất quân là 200 triệu đồng/Huy chương vàng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam cũng thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ 300 triệu đồng. Chưa hết, theo quy định của nhà nước, mức thưởng cho tấm huy chương vàng ASIAD là 140 triệu đồng. Do đội tuyển cầu mây nữ có 6 vận động viên với 6 tấm HCV nên tổng tiền thưởng tương đương 840 triệu đồng.

Cũng trong sáng 4/10, tại môn Bắn cung ASIAD 19, Dương Duy Bảo và Nguyễn Thị Hải Châu thua Hàn Quốc 153-158 và bị loại ở tứ kết cung 3 dây hỗn hợp nam nữ. Còn vào buổi chiều, trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nguyễn Duy và Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã nhận thất bại 0-6 nội dung cung 1 dây đôi nam nữ và phải dừng chân tại tứ kết. Trong khi đó, tay vợ cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh thua tay vợt số 16 thế giới Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan) 19-21, 17-21 và dừng bước ở vòng 1/8 nội dung đơn nữ môn cầu lông. Võ sỹ Nghiêm Đình Hiếu của đội tuyển vật Việt Nam để thua trước đối thủ Maksat Sailau (Kazakhstan) 0-11 ở vòng 1/8 vật cổ điển Greco-Roman hạng 87kg nam. Bùi Tiến Hải thất bại 0-8 trước Islomjon Bakhramov (Uzbekistan) 0-8 ở vòng 1/8 vật Greco-Roman hạng 60kg nam.

Còn vào chiều ngày thi đấu 4/10, tại chung kết nội dung xuất phát đồng hành môn xe đạp ASIAD 19, Nguyễn Thị Thật Về đích thứ tư sau 3 giờ 36 phút 7 giây. Nữ Cua-rơ của Việt Nam đã để lỡ chiếc HCĐ một cách đầy tiếc nuối. Người đồng đội xuất phát đồng hành cùng cô là đội Nguyễn Thị Thi về đích thứ 22.

Trong khi đó, tin vui đã đến từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có ngày thi đấu xuất sắc khi đả bại tuyển nữ Triều Tiên với tỷ số 3-1 sau 4 set đấu. Ở trận đấu còn lại của bảng E, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc dễ dàng giành chiến thắng trước đội Hàn Quốc với tỷ số 3-0 (25-12, 25-21, 25-16).

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Trung Quốc là 2 đại diện ở bảng E cùng nhau góp mặt tại vòng bán kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 19. Vào lúc 18h ngày 5/10, Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối tại vòng 2, bảng E.

Tối ngày thi đấu 4/10, đã diễn ra chung kết điền kinh nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ. Tổ chạy bốn người gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng kết thúc phần thi với thành tích 3 phút 31,61 giây, về thứ tư và không đoạt huy chương. Đây là thành tích tốt nhất của tổ chạy Việt Nam ở nội dung này trong năm nay. Còn tại chung kết nội dung nhảy 3 bước nữ, Nguyễn Thị Hường cán đích ở vị trí thứ 5 với kết quả 13m34.

Tại bộ môn cờ vua, ĐT Việt Nam đối đầu Iran ở vòng 6 đồng đội nam. Kỳ thủ Lê Quang Liêm thua Maghsoudloo ở trận đầu tiên. Nguyễn Ngọc Trường Sơn hòa Tabatabaei và Trần Tuấn Minh hòa Daneshvar. Tuy nhiên, chiến thắng của Lê Tuấn Minh trước Idani giúp Việt Nam có được kết quả hòa chung cuộc 2-2 với Iran. ĐT cờ vua Việt Nam sẽ đánh 3 trận nữa ở nội dung này trong 3 ngày tiếp theo với hy vọng tranh chấp huy chương.

Trong ngày 4/10, các kỳ thủ của đội tuyển cờ tướng Việt Nam tiếp tục thi đấu ở 2 nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ tại ASIAD 19. Đặc biệt, ở vòng 2 nội dung cá nhân nam, hai đại diện ưu tú của kỳ bàn nước nhà là Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đều đã có những kết quả đáng khen trước những đối thủ có thực lực. Lại Lý Huynh giành chiến thắng trước đối thủ người Hồng Kông - Wong Hok Him. Nguyễn Thành Bảo cầm hòa thành công Triệu Hâm Hâm với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Yến nhận trận thua đầu tiên ở nội dung cá nhân nữ.

Vòng 3 nội dung cá nhân nam và nữ cờ tướng tiếp tục diễn ra vào tối 4/10, Lại Lý Huynh giành chiến thắng 2-0 trước Nguyễn Thành Bảo, đây là trận đấu giữa 2 nam kỳ thủ người Việt Nam. Ở nội dung cá nhân nữ, Nguyễn Hoàng Yến thua 0-2 trước Li Kevin người Macao Trung Quốc, còn Nguyễn Thị Phi Liêm thắng 2-0 trước thủ người Hồng Kông, Lam Ka Yan (Lâm Gia Hân). Ngày 5/10 các kỳ thủ của Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng 4 nội dung cá nhân nam và nữ vào lúc 14h00.

Ngày thi đấu 4/10, Đoàn TTVN đã giành thêm được 1 HCV ở môn cầu mây. Nâng thành tích trên BXH toàn đoàn lên 2 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ, đứng vị trí thứ 19.

Ngày 5/10, đội tuyển Karate Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch ASIAD 19 với các nội dung Kata nam/nữ (biểu diễn quyền) và Kumite nữ (đối kháng). Các vận động viên tham gia thi đấu trong ngày đầu tiên bao gồm Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Phương ở nội dung Kata và Đinh Thị Hương ở nội dung Kumite nữ hạng cân 68kg.