Ở giai đoạn này, Ban huấn luyện tăng khối lượng vận động, tập trung nâng cao nền tảng thể lực, sức mạnh và tốc độ, đồng thời kết hợp rèn luyện kỹ chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước ngày lên đường dự giải.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, cầu thủ Vũ Thị Hoa cho biết cường độ tập luyện gần đây được điều chỉnh theo hướng nâng cao thể lực tổng thể cho các cầu thủ.

“Dạo gần đây Bác cũng đẩy cường độ thể lực lên cao hơn và bổ trợ cho bọn em sức mạnh với tốc độ. Khi thể lực được đẩy lên thì bọn em sẽ được nâng dần thể lực và sức mạnh,” Vũ Thị Hoa nói.

Theo tiền vệ sinh năm 2003, bên cạnh mục tiêu chung của toàn đội, mỗi cá nhân cũng được xác định rõ những điểm cần cải thiện. Với bản thân mình, Vũ Thị Hoa cho rằng sự nhanh nhẹn và khả năng tranh chấp là những yếu tố cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. “Đối với cá nhân em, em cần cải thiện thêm sự nhanh nhẹn của mình và thêm sức mạnh trong các tình huống tì đè,” cô chia sẻ.

Dù lịch tập dày và trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cho công tác chuyên môn. Theo Vũ Thị Hoa, quãng thời gian nghỉ ngắn về quê không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của toàn đội.“Bọn em vẫn cố gắng tập trung. Bọn em cũng chỉ có một ít ngày được nghỉ về quê ăn Tết nên khi tập trung là bọn em tập trung hoàn toàn.”

Nhận định về điểm mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua, Vũ Thị Hoa nhấn mạnh yếu tố tập thể và sự đoàn kết của các cầu thủ.“Em nghĩ sức mạnh của đội nữ từ trước tới nay là sức mạnh tập thể và sự đoàn kết.”

Sau các trận đấu gần đây, theo cầu thủ này, toàn đội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ những mặt cần cải thiện để nâng cao chất lượng thi đấu. “Sau hai trận vừa rồi, em và toàn đội rút ra được nhiều kinh nghiệm và cần phải cải thiện nhiều để tốt hơn và tập trung hơn, để làm cho tập thể và cả đội tốt lên”.

Đề cập đến yếu tố chuyên môn, Vũ Thị Hoa cho rằng bản thân cần điều chỉnh trong xử lý bóng để phù hợp với tính chất tranh chấp ở cấp độ châu lục. “Em nghĩ mình nên hạn chế đi bóng lại và chuyền bóng sớm để không để đối phương áp sát, vì khả năng tranh chấp của mình và đối phương không thể bằng nhau”, cô chia sẻ.

Tại VCK Giải vô địch nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu diễn ra từ 01/03 đến 21/03/2026 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (04/3), Đài Bắc Trung Hoa (07/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.