Với tấm HCV (Huy chương Vàng) ở môn bóng rổ nữ 5x5 sau khi thắng Nhật Bản với tỷ số 90 - 75, tấm HCV của VĐV Jennifer Valente ở môn xe đạp lòng chảo cùng tấm HCV của các nữ tuyển thủ bóng chuyền, đội tuyển thể thao Mỹ bứt phá ngoạn mục ở ngày thi đấu cuối cùng tại Olympic Tokyo 2020, vượt đoàn thể thao Trung Quốc, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Chung cuộc đoàn Mỹ đã giành được 39 HCV, trong khi đoàn Trung Quốc có 38 HCV, đoàn chủ nhà Nhật Bản giành được 27 HCV đứng ở vị trí thứ 3 - thành tích kỷ lục của thể thao Nhật Bản trong các kỳ Thế vận hội mùa Hè. Đây là lần thứ 10 trong lịch sử và lần thứ 3 liên tiếp đoàn thể thao Mỹ nhất toàn đoàn tại một kỳ Olympic. Đoàn thể thao Vương quốc Anh giành được 22 huy chương Vàng, xếp thứ tư toàn đoàn. Đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC) xếp thứ 5 với 20 huy chương Vàng.

Kết thúc Olympic Tokyo 2020, tổng cộng đã có 93 đoàn trong tổng số 206 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự, giành được huy chương. Tổng cộng đã có 339 bộ huy chương được trao cho các vận động viên (riêng môn nhảy cao nam có 2 vận động viên cùng giành huy chương Vàng).

Khu vực Đông Nam Á cũng có 4 quốc gia giành được huy chương ở kỳ Olympic này gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Lễ bế mạc Olympic Tokyo diễn ra vào lúc 18h00 tối nay theo giờ Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản và không có khán giả đến tham gia do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chương trình kéo dài trong khoảng 2 giờ 30 phút với chủ đề "Worlds We Share". Qua đó, BTC muốn phản ánh tinh thần Olympic và thể hiện ý tưởng rằng "mỗi chúng ta đều sống trong thế giới của riêng mình, chúng ta sẽ chia sẻ điều đó để kết nối lại, cùng vượt qua khó khăn". Nước chủ nhà Nhật Bản sẽ bàn giao lá cờ Olympic cho Pháp, quốc gia sẽ tổ chức kỳ Thế vận hội mùa hè tiếp theo - Paris 2024.