Mở đầu cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo thừa nhận tuyển Việt Nam thua kém nhiều mặt, nhưng xác định đội bóng sẽ cố gắng có điểm khi làm khách của Australia ở vòng loại World Cup 2022 tại Melbourne vào ngày mai (27/01). "Tuyển Việt Nam đã thua cả sáu trận, chưa có điểm nào, trong khi Australia - đối thủ ngày mai hiện đứng thứ ba và rất muốn tranh thủ lợi thế sân nhà để có chiến thắng. Tất nhiên, dù là đội khách, chúng tôi cũng muốn có điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng kiếm một điểm tại Melbourne".

Trận Australia - Việt Nam diễn ra trên sân Melbourne Rectangular lúc 16h10 ngày mai. Thầy trò ông Park Hang Seo khát khao kiếm điểm đầu tiên sau khi toàn thua sáu trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á. Australia cũng coi đây là trận đấu phải thắng, vì đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới tại Qatar. Họ hiện đứng thứ ba bảng B với 11 điểm, kém Nhật Bản 1 điểm và Saudi Arabia 5 điểm. Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo cho rằng "rất khó để tìm ra nhược điểm của một đội hàng đầu châu lục như Australia. Tôi nghĩ đội bóng này có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Nhưng tất nhiên đội nào cũng sẽ có một nhược điểm nào đấy. Về phần chúng tôi, tôi có thể nói ngay là Việt Nam thua kém Australia về thể hình. Dù vậy, chúng tôi vẫn chuẩn bị sẵn dàng để có kết quả tốt nhất".

Việt Nam làm khách của Australia mà không có lực lượng mạnh nhất. Tuấn Anh, Đức Chinh, Văn Lâm, Văn Hậu và Trọng Hoàng đang dưỡng thương. Bộ đôi Tiến Linh và Văn Toàn mới khỏi Covid-19, chưa hết thời gian cách ly, nên không thể bay cùng đội. Cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải bị treo giò, còn bộ đôi được triệu tập bổ sung Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại cũng không đi cùng vì trục trặc giấy tờ.

HLV Park Hang Seo chỉ đem 24 cầu thủ sang Melbourne và sau buổi tập chiều nay, ông loại 1 cầu thủ để chốt danh sách 23 người cho trận đấu ngày mai. Ông cho biết “phải sau buổi tập chiều nay, ban huấn luyện mới họp để đưa ra quyết định sau cùng. Chúng tôi cũng xem xét tình hình chấn thương, thể lực và phong độ của mỗi cầu thủ đang có".

Về phía chủ nhà Australia, HLV trưởng Graham Arnold không thể trực tiếp chỉ đạo vì đang cách ly sau khi nhiễm Covid-19. HLV phó Rene Meulensteen sẽ thay Arnold cầm quân. Ông Meulensteen đánh giá cao Việt Nam ở tinh thần nỗ lực, nhưng tin Australia sẽ kiểm soát trận đấu, tập trung khoét vào hai biên, tung ra những đường chuyền sát thủ, kết thúc trận đấu sớm. Ở lượt đi, Australia thắng Việt Nam 1-0 nhờ pha làm bàn của Grant ở phút 43, trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 07/10/2021./.