Tại đợt hội quân này của đội tuyển nữ Việt Nam, Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh không có cầu thủ tham gia do đang tập trung tối đa cho Vòng Bán kết Giải bóng đá Vô địch Câu lạc bộ nữ châu Á 2024/2025.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi dự kiến gọi 35 cầu thủ, nhưng hiện mới có 25 người, còn thiếu 10, bao gồm 8 cầu thủ của CLB TP.HCM và 2 cầu thủ từ đội U19. Về việc 8 cầu thủ của TP.HCM chưa lên tuyển không phải lo lắng. Họ tập trung đội tuyển nhiều năm, nên nắm vững sơ đồ chiến thuật và phong cách tập luyện. Ngay tại CLB, các cầu thủ cũng tập với cường độ cao để chuẩn bị cho AFC Champions League. Tôi gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển vì nhiều cựu binh đang có dấu hiệu sa sút về thể lực và phong độ. Cần sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm để tạo nên đội hình cân bằng".

Trong buổi tập đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam có sự xuất hiện của cầu thủ Việt Kiều 2 dòng máu Việt Nam và Canada Nguyễn Hoàng Nam Mi. Cô là bản hợp đồng ngắn hạn mà CLB nữ TP Hồ Chí Minh kí kết để chuẩn bị cho trận đấu gặp Wuhan Jiangda (Trung Quốc) tại bán kết cúp C1 nữ châu Á 2025. Để giúp cầu thủ Nguyễn Hoàng Nam Mi duy trì chế độ tập luyện trong thời gian chờ hội quân với CLB nữ TPHCM (do Nam Mi bay từ Canada về Hà Nội đợi CLB nữ TPHCM), vì vậy CLB đã đề xuất LĐBĐVN cho phép cầu thủ này được tạm thời tập luyện cùng đội tuyển nữ quốc gia từ ngày 6/5 đến 8/5/2025.

Đánh giá về cầu thủ 22 tuổi, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: “Sáng nay, tôi đã gặp Nam Mi. Hai ông cháu rất mừng và phấn khởi khi có thêm người mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều có quốc tịch Việt Nam về góp sức, giúp tăng cường lực lượng cho đội tuyển.Nam Mi hiện đang chờ CLB TP.HCM trở lại. Cháu sẽ có khoảng 4 buổi tập để hòa nhập, tìm hiểu và đánh giá thêm về chuyên môn. Sau đó, cháu sẽ cùng CLB TP.HCM sang Trung Quốc thi đấu”.
HLV Mai Đức Chung tiết lộ, ông muốn có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai gần để cạnh tranh với các đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục.

Chiến lược gia 76 tuổi chia sẻ: “Philippines, Thái Lan đang rất mạnh. Campuchia, Lào, Malaysia cũng đều tích cực gọi cầu thủ kiều trở về thể hiện tham vọng với bóng đá nữ. Chúng ta chưa có được sự mạnh mẽ như vậy, nhưng hy vọng trong tương lai có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều trở về đóng góp cho đất nước. Các cầu thủ Việt kiều đều có thể hình tốt, trình độ chơi bóng, cảm giác bóng nhỉnh hơn nhờ thường xuyên rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp. Tư duy chơi bóng của họ hiện đại".

Kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung đầu tiên trong năm 2025, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 8-18/6. Sau chuyến tập huấn này, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp tục tập huấn và thi đấu Vòng loại Giải nữ châu Á 2026, với các trận đấu bảng E sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì từ 29/6 - 5/7.