V.League 2023 tiếp tục có nhà tài trợ chính thức là Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với thương hiệu nước tăng lực Night Wolf. Điều này nằm trong khuôn khổ hợp đồng có thời hạn 3 năm, từ 2022 đến 2024. Trong khi đó, Hạng Nhất Quốc gia 2023 có nhà tài trợ hoàn toàn mới, đó là Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh và có tên chính thức là "Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023".

“Trước mắt, hợp đồng tài trợ của chúng tôi chỉ là mùa giải 2023, sau đấy chúng tôi và VPF sẽ tính tiếp. Chúng tôi nhận thấy giải hạng Nhất quốc gia nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, và chúng tôi nghĩ rằng đây là giải đấu có thể quảng bá rất tốt hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi, trong tâm thức, cũng mong muốn góp một chút sức mình cho sự phát triển chung của bóng đá nước nhà” - ông Trần Quang Thưởng- Phó TGĐ Tập đoàn Hoành Sơn, đại diện Nhà tài trợ Bia Sao Vàng, cho biết.

Tại buổi lễ công bố diễn ra chiều 31/1 tại Hà Nội, VPF cũng đã tiết lộ tổng giá trị giải thưởng gần 12 tỷ đồng cho hai giải đấu. Tại V.League 2023, đội vô địch nhận 5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với với mức 3 tỷ đồng của mùa giải gần nhất. Còn lại, đội á quân và hạng ba tại giải đấu cao nhất Việt Nam nhận thưởng 2,5 và 1,25 tỷ đồng. Đối với Hạng Nhất Quốc gia 2023, mức giải thưởng cũng tăng gấp đôi so với mùa giải gần nhất. Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng, còn đội về nhì và ba lần lượt được 1 tỷ và 500 triệu đồng.

Giải Hạng Nhất Quốc gia năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 4, quy tụ 12 CLB là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Hoà Bình, Huế, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn. Trong khi đó V.League 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 3/2 với 14 đội bóng, gồm: Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Topenland Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và 2 tân binh Công an Hà Nội, Khánh Hoà… Đáng chú ý, xung đột quyền lợi tài trợ giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai với Công ty VPF trở thành tâm điểm ngay sát ngày khởi tranh mùa giải mới. Về việc đội bóng phố Núi thậm chí còn bỏ ngỏ khả năng dự giải, ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng giám đốc VPF, nêu quan điểm: “Vấn đề đó thì thực sự là không ai mong muốn và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong một hai ngày tới đây, thì việc đàm phán của CLB Hoàng Anh Gia Lai với đối tác sẽ đạt kết quả tốt. Mọi vấn đề cũng như các đội bóng dự giải đều vận hành theo đúng kế hoạch, tiến trình đã đề ra. VPF không cấm Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng với đối tác tài trợ, và trong công văn số 16, ký ngày 18/01 gửi cho CLB Hoàng Anh Gia Lai thì chúng tôi cũng chỉ yêu cầu CLB Hoàng Anh Gia Lai không được khai thác ngành hàng nước tăng lực, điều này cũng được quy định rõ trong điều lệ giải năm nay”.

Trong số các giải pháp để tháo gỡ thắc mắc, có ý kiến cho rằng nhà tài trợ giải đấu có thể đồng tài trợ cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên ông Nguyễn An – Giám đốc thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, nêu rõ: “Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với VPF trong thời hạn 3 năm. Hiện tại chúng tôi đang tập trung, nỗ lực phối hợp với VPF để tổ chức 3 mùa giải thành công. Riêng việc tài trợ cho CLB thì chúng tôi chưa có chủ ý này”.

VPF, CLB Hoàng Anh Gia Lai cùng các đối tác sẽ tiếp tục đàm phán trong ít ngày tới để giải quyết triệt để vấn đề xung đột quyền lợi… Liên quan đến mùa giải mới 2023, bà Tô Nam Phương, Giám đốc Truyền hình FPT khẳng định sẽ sản xuất trực tiếp tất cả các trận đấu.

“Đối với giải VĐQG, giải hạng Nhất thì chúng tôi sẽ sản xuất 100% các trận đấu, tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp và phát lại, rồi các bản tin, chương trình tạp chí, đồng hành, sẽ đều được phát sóng trên hệ thống của FPT Play trên tất cả nền tảng. Ngoài ra thì cho đến thời điểm này, cũng rất hân hạnh được công bố rằng chúng tôi đã hoàn thiện đàm phán được với hai đài truyền hình lớn trên cả nước là VTV và HTV để đồng hành và phát sóng, phổ biến giải đấu trên cả nước” - bà Tô Nam Phương cho biết.