Giải chạy EduRace 2025 nhằm tạo điều kiện giúp mỗi học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng hình thành thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, thư giãn tâm trí đồng thời đóng góp cho cộng đồng.
Với thông điệp “Mỗi bước chạy - Một hành động vì cộng đồng”, giải chạy bắt đầu tính điểm từ 0h ngày 17/2, kéo dài đến 23h59 ngày 9/3 với 6 cự li lần lượt: 21 km; 42 km; 84 km; 100 km; 200 km và 300 km.
Sự xuất hiện của chị Nguyễn Thị Huyền, vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam, người đầu tiên đạt thành tích 13 Huy chương Vàng điền kinh trong lịch sử SEA Games, từng đại diện Việt Nam tham gia thế vận hội Olympic trong vai trò đại sứ giải EduRace 2025 tạo nên không khí hào hứng phấn khích trong toàn bộ học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo, ban giám hiệu và lãnh đạo hệ thống giáo dục BMS.
“Đây là lần đầu tiên tham gia vai trò đại sứ giải chạy ở một hệ thống giáo dục phổ thông, bản thân tôi rất vui và hạnh phúc. Ngày còn đi học như mình nhớ thì ngoài mấy động tác thể dục thì mình chủ yếu vẫn ngồi trong lớp học. Bây giờ như mình quan sát, học sinh đã được chơi thể thao nhiều hơn. Phát triển trí lực cũng quan trọng nhưng phát triển thể chất cũng quan trọng không kém. Chính sự quan tâm phát triển thể thao để có sự kiện giải chạy như hôm nay khiến tôi vô cùng hào hứng”, vận động viên Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
Ngay tại sự kiện này, đã có một cuộc giao lưu nho nhỏ giữa học sinh, các vận động viên sẽ trực tiếp tham gia giải chạy với nhà vô địch điền kinh Nguyễn Thị Huyền. Các em đặt ra rất nhiều câu hỏi gồm cả chuyên môn sâu về bộ môn điền kinh như ngay sau luyện tập cần làm gì để hồi phục cho những lần chạy tiếp theo; các kỹ năng để vượt qua thất bại trong những kỳ thi đấu hay cả tâm trạng, cảm xúc sau khi giành huy chương vàng… Nữ vận động viên Nguyễn Thị Huyền cũng vô cùng thoải mái khi trò chuyện, đưa ra những lý giải, lời khuyên trước những câu hỏi từ các vận động viên “nhí”.
Namano Phạm Thanwat, học sinh lớp 8A3 rất phấn khích khi được trực tiếp đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ kiện tướng Nguyễn Thị Huyền. Năm ngoái Namano Phạm Thanwat đã tham gia giải chạy xuất phát từ việc thường xuyên tập luyện bóng đá, bóng rổ. Tuy nhiên khi tham gia giải chạy, em phát hiện việc để đạt được các cự ly cần những kỹ thuật khác hẳn so với những hoạt động thể thao trước nay. Suốt một năm sau mùa giải đầu tiên, cậu học sinh mê thể thao đã thêm môn chạy vào lịch tập luyện hằng ngày. 100 km là mục tiêu của Namano Phạm Thanwat đặt ra cho mùa giải EduRace 2025.
Bắt đầu bước vào học kỳ 2 với lịch học tập năm học cuối cấp nhiều hơn nhưng Bùi Ngọc Linh, học sinh lớp 12I quyết định đăng ký tham giả giải chạy lần này. Được bố chỉ dẫn, khuyến khích, đã tập chạy với tối thiểu 5km mỗi ngày nên Ngọc Linh khá tự tin đặt ra mục tiêu 300km cho hành trình giải kéo dài 21 ngày.
Bà Lê Hương, Hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học trong mùa đầu tiên tham gia giải chạy bằng nỗ lực đã hoàn thành cự ly 21 km. Đến mùa giải này, bà Hương cùng giáo viên toàn khối đặt chỉ tiêu cần đạt cũng như vận động phụ huynh cùng con em mình thực hiện hằng ngày.
“Thực ra mọi người vẫn nói sức khỏe là quan trọng nhưng làm gì để tăng cường sức khỏe lại chưa thực sự quan tâm. Sự kiện mùa đầu tiên năm 2024 giúp mọi người nhận thức về hành động cũng như đặt cơ sở tạo nên thói quen luyện tập hằng ngày, kể cả không phải chạy. Điều này khiến các vận động viên năm nay tham gia với tâm thế tốt hơn, quyết tâm hơn nhiều”, bà Hương phân tích.
Mùa đầu tiên, giải “Bước Chân Tiên Phong 2024” được đánh giá là hành trình đầy cảm xúc, để lại dấu ấn về tinh thần thể thao cũng như mở ra việc rèn luyện thể thao. Đến mùa thứ 2, EduRace 2025 không chỉ mang sứ mệnh rèn luyện thể chất trong học sinh, cha mẹ, thầy cô mà còn có mục tiêu góp phần tạo nên sự thay đổi, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Cụ thể với mỗi km chạy, vận động viên sẽ có cơ hội quy đổi, đóng góp cho dự án ý nghĩa: Xây dựng khu vui chơi thể chất cho các em học sinh trường tiểu học Đồng Mai 2, ngôi trường còn nhiều khó khăn ngay trên địa bàn quận Hà Đông. Ngay tại buổi lễ mở đăng ký trực tuyến, dự án đã huy động được 70 triệu đồng. Ban tổ chức kỳ vọng vào những “bước chạy” dù lớn dù nhỏ sẽ giúp dự án hoàn thành mục tiêu.
“Năm đầu chúng tôi tổ chức theo hình thức đôi nhóm, mỗi lớp sẽ mở tài khoản để chạy nên số lượng cá nhân hơi thấp nhưng cũng đạt được khoảng 30% cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu 75%, con số này không hề nhỏ và cũng kỳ vọng qua năm đầu tham gia, thêm một năm luyện tập chúng tôi sẽ đạt được con số ấn tượng về người tham gia, số km các vận động viên đạt được. Ở đây thú vị nhất có lẽ nằm ở việc bố mẹ cùng mở tài khoản với con và cả gia đình cùng chạy”, bà Đào Thu Hiền, Giám đốc điều hành hệ thống trường liên cấp BMS, Trưởng ban tổ chức giải chạy cho biết. Giải chạy đã và đang trở thành hoạt động thường niên, là một trong 5 sự kiện lớn trong toàn hệ thống giáo dục BMS.