Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tâm điểm của chặng 10 là cuộc chiến trên đèo Hải Vân giữa các tay đua có khả năng leo đèo giỏi như Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp).

Tay đua 28 tuổi người Nga Mikhail Fokin cho thấy phong độ cao nhất khi một mình tấn công mạnh mẽ thoát khỏi các đối thủ đeo bám và cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Hải Vân, qua đó đoạt danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi. Sau khi đổ đèo Hải Vân, anh tiếp tục “một mình một ngựa” hướng về đích đến tại TP.Đà Nẵng với mục tiêu đánh chiếm áo vàng của Loic Desriac.

4 tay đua Johnny Hoogerland, Samuel Jenner, Ethan Batt, Savva Novikov là những người lên đỉnh đèo Hải Vân sau Mikhail Fokin. Sau tạo thành 1 tốp, hợp sức rượt đuổi tay đua đi đầu. Trong khi đó Loic Desriac cũng thi đấu đầy nỗ lực, một mình tăng tốc đuổi theo 5 tay đua phía trên nhằm bảo vệ áo vàng.

Nỗ lực tạo tốc độ cao giúp 4 tay đua Johnny Hoogerland, Samuel Jenner, Ethan Batt, Savva Novikov bắt kịp Mikhail Fokin sau đó cùng nhau về đích. Với cú nhấn bàn đạp tấn côngmạnh mẽ, tay đua Ethan Batt qua mặt các đối thủ, giành chiến thắng chặng. Về chung tốp đầu, tạo cách biệt hơn 2 phút 30 giây so với Loic Desriac nên Mikhail Fokin vươn lên đoạt danh hiệu áo vàng danh giá, chấm dứt sự thống trị của tay đua người Pháp ở 9 chặng đua trước đó.

Cuộc chiến danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích xuất sắc và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng diễn ra đầy hấp dẫn. 3 tay đua Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) khẳng định được sức mạnh trên đường đèo, cũng là 3 nội binh đầu tiên lên đỉnh đèo Hải Vân. Sau đó cả 3 duy trì tốc độ cao về đích thành công tại TP.Đà nẵng. Kết quả này khiến danh hiệu áo cam đổi chủ từ Nguyễn tấn Hoài sang đồng đội Lê Ngọc Sơn còn Phạm Lê Xuân Lộc chiếm danh hiệu áo trắng của Đặng Văn Pháp. Áo xanh - vua nước rút là danh hiệu duy nhất không thay đổi sau chặng 10 khi vẫn trong tay Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long).

Ngày mai (14.4), các tay đua tranh tài chặng 11 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 86 km.