Nỗ lực tấn công tìm kiếm cơ hội giúp nhóm 10 tay đua của các đội Pelio Kenda Đồng Nai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Quân khu 7, Thanh Hóa… tách tốp thành công. Ở tốp đông phía sau, các tay đua đội Dược Domesco ĐồngTháp, Dopagan Đồng Tháp làm chủ tốc độ nhằm bảo vệ danh hiệu áo vàng cho Loic Desriac. Nhận thấy tốp đi đầu không có đối thủ tiềm năng tranh chấp áo vàng chung cuộc nên ê kíp Đồng Tháp cùng các đội mạnh để cho tốp này có lúc tạo ra cách biệt lên hơn 3 phút.

Khi cách đích 15 km, các tay đua ê kíp Vĩnh Long chủ động lên đầu tốp đông, hiệp lực cùng ê kíp Đồng Tháp rượt đuổi nhóm đi đầu vơi mong muốn đưa đoàn đua về chung tốp đông để “vua nước rút” Nick Kergozou cạnh tranh chiến thắng chặng. Bất chấp cách biệt ngày càng thu ngắn, 10 tay đua ở nhóm đầu vẫn thể hiện được quyết tâm cao độ. Nỗ lực không ngừng nghỉ giúp nhóm đầu về đích thành công.

Ở 3km cuối, tay đua 20 tuổi Nguyễn Anh Huy (CLB Pelio Kenda Đồng Nai) táo bạo tấn công tách khỏi tốp đầu và về đích thành công, giành chiến thắng tại Thanh Hóa. Chiến thắng này còn giúp cho Nguyễn Anh Huy vươn lên đoạt áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc của Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) và đoạt áo cam dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất của Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group).

Với việc về đích ở tốp đông với khoảng cách không quá xa so với tay đua về đầu Nguyễn Anh Huy, Loic Desriac (CLB DượcDomesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 4 chặng. Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh – vua nước rút.

Ngày mai (8.4), các tay đua tranh tài chặng 5 từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) với cự ly thi đấu 139 km.