Tuyển Hà Lan sẽ đối đầu với Ecuador trong vòng đấu thứ hai của bảng A. Cả hai đội đã có khởi đầu thuận lợi khi đang có 3 điểm. Ở trận ra quân, Hà Lan đã phải chật vật để phá vỡ hàng thủ Senegal. Mãi đến phút 84, Hà Lan mới có bàn mở tỷ số và đến phút 98 mới có bàn thắng thứ hai.

Trong khi đó, Ecuador có trận mở màn khá thuận lợi, ghi được 2 bàn thắng ở ngay hiệp thi đấu đầu tiên trước chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Valencia đã phải rời sân ở phút 75 do chấn thương và được kỳ vọng sẽ ra sân trong trận đấu này. Bởi Valencia đang là đầu tầu trong lối chơi của Ecuador. Trong khi đó, Hà Lan đang có lực lượng vượt trội, đáng chú ý, Memphis Depay đã trở lại sau chấn thương và được HLV Louis van Gaal tung vào sân trong 30 phút ở trận gặp Senegal.

"Ecuador mạnh về thể chất với những cầu thủ rất thông minh, sắc sảo. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng, họ khó đối phó hơn Senegal", HLV Louis van Gaal của đội tuyển Hà Lan nhận định trước trận đấu thứ hai.

Còn HLV Alfaro của Ecuador khẳng định:"Chúng tôi bước vào trận đấu này trong tâm thế không có gì để mất. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tự tin vào những gì mà đội bóng đã thể hiện".

Trong quá khứ, Hà Lan có thành tích tốt trước Ecuador và đã thắng một trong hai trận đấu diễn ra giữa hai đội, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Thầy trò HLV Louis van Gaal sẽ sớm giành vé đi tiếp nếu họ đánh bại Ecuador, kèm với điều kiện Senegal hòa hoặc thắng Qatar.

Trong khi đó, tuyển Ecuador cũng sẽ giành quyền vào vòng knock-out sớm 1 lượt trận nếu vượt qua Hà Lan, kèm điều kiện Qatar hòa hoặc thắng Senegal.

Trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador diễn ra lúc 23h00 ngày 25/11 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Khalifa.

Cũng ở bảng A, chủ nhà Qatar và Senegal - 2 đội thua ở trận ra quân cũng buộc phải có chiến thắng để nuôi hy vọng lách khe cửa hẹp vượt qua vòng đấu bảng.

Đội chủ nhà Qatar đối đầu với Senegal trong vòng đấu thứ hai của bảng A. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau và đều thua trong trận ra quân. Một trong hai đội thất bại ở trận đấu này có thể kết thúc giải đấu sớm nếu Ecuador và Hà Lan hòa. Qatar thất bại 0-2 trước Ecuador trong trận mở màn giải đấu vì không có được một cú sút nào trúng đích và lối chơi mờ nhạt. Chính vì vậy, huấn luyện viên Felix Sanchez thừa nhận sau trận đấu: “Không có l‎ý do gì để bảo chữa, chúng tôi chúc mừng Ecuador, họ xứng đáng giành chiến thắng. Có rất nhiều thứ cần cải thiện.”

Nhân sự của Qatar không có gì thay đổi sau lượt trận mở màn, HLV Felix Sanchez có thể thực hiện những thay đổi từ đội hình thua trận đầu tiên, với hy vọng có thể có được những màn trình diễn tốt hơn trong trận cầu sinh tử này.

Còn với Senegal, các chiến binh châu Phi đã có màn ra mắt không tệ trước Hà Lan và chỉ để thua Hà Lan ở những phút cuối trận. Điểm yếu của Senegal trong trận thua Hà Lan là khả năng tận dụng cơ hội. Không có Sadio Mane, trọng trách ghi bàn được đặt vào Ismaila Sarr, một tiền đạo đẳng cấp Ngoại Hạng Anh nhưng chưa thể hiện được năng lực đáp ứng kỳ vọng. Bởi vậy sau trận thua, HLV Cisse yêu cầu nhiều từ các tiền đạo của mình: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng, chúng tôi đã có hai hoặc ba cơ hội rất tốt khi đối đầu với Hà Lan. Chúng tôi cần thực hiện hiệu quả hơn ở những tình huống dứt điểm. Sự thiếu vắng Mane là một vấn đề đối với chúng tôi. Tiền đạo của chúng tôi rất giỏi và chúng tôi biết khả năng của họ. Chúng tôi mong đợi rất nhiều từ họ.”

Cả Qatar và Senegal đều chưa giành được điểm nào ở World Cup 2022 sau những thất bại ở lượt trận đầu tiên. Thêm một trận thua đồng nghĩa với việc bị loại sớm khỏi giải đấu. Nguy cơ lớn hơn thuộc về chủ nhà Qatar, khi họ thua kém đối thủ về nhiều mặt.

Hiện Senegal xếp hạng 18 thế giới, hơn Qatar tới 32 bậc và là đội bóng số 1 châu Phi. Cả Qatar và Senegal đều thua trận trong vòng đấu thứ nhất, một trong hai đội thất bại ở trận đấu lúc 20h00 tối nay 25/11 (giờ Việt Nam) có thể sẽ phải kết thúc giải đấu sớm trong trường hợp Ecuador và Hà Lan có một trận hòa.