Là trận đấu thường niên để chào mừng mùa giải mới, Siêu Cúp Quốc gia chứng kiến màn so tài giữa đội vô địch V.League và đội vô địch Cúp Quốc gia. Năm nay, do Hà Nội FC đoạt cú đúp ở mùa giải 2022 nên đối thủ của đội bóng thủ đô sẽ là đương kim Á quân V.League - CLB Hải Phòng. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC được đánh giá cao hơn CLB Hải Phòng trên nhiều phương diện. V.League 2022, Hà Nội FC thua 1-2 ở lượt đi nhưng đã thắng lại 3-2 ở lượt về. Chung cuộc, Hà Nội FC cán đích ở vị trí thứ nhất với 51 điểm còn CLB Hải Phòng về nhì với 48 điểm.

“CLB Hà Nội đóng góp rất nhiều cầu thủ cho đội tuyển, đóng góp nhiều cho tuyển thì không có nhiều thời gian hòa nhập với triết lý của HLV trưởng mới, tất nhiên cũng là điều bất lợi cho CLB Hà Nội. Nhưng Hà Nội là đội bóng có bề dày, các bạn đã chơi với nhau rất nhiều năm thì tôi nghĩ chỉ cần quãng thời gian rất ngắn là các bạn hiểu được triết lý của HLV trưởng” - HLV Chu Đình Nghiêm, thuyền trưởng của CLB Hải Phòng đánh giá về đội bóng cũ, cũng là đối thủ vào chiều Chủ Nhật tới đây.

Về phần HLV Bandovic, dù mới đặt chân đến sân Hàng Đẫy nhưng vị chiến lược gia người Montenegro sớm tạo dấu ấn chuyên môn. Tại giải giao hữu Tứ hùng đầu năm nay, ông Bandovic đã xây dựng sơ đồ 3 trung vệ cho đội bóng thủ đô, thay vì 4-1-4-1 quen thuộc. Bày tỏ hài lòng ban đầu về cách vận hành sơ đồ 3 trung vệ tại Hà Nội FC.

“Tôi yêu thích bóng đá tấn công. Song bóng đá phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Bất cứ đội nào cũng muốn tấn công. Nhưng nếu không có phòng ngự thì không thể chiến thắng. Chúng tôi tập trung cải thiện thể trạng cho cầu thủ hướng tới các trận đấu. Hà Nội FC có những cầu thủ tốt về tính cách, chất lượng. Mục tiêu của tôi là giúp các bạn phát triển thêm nữa để thi đấu cho đội hình chính” - HLV Bandovic nói về triết lý cầm quân.

Có một điều mà HLV Bandovic đặc biệt nhấn mạnh, đó là tính kỷ luật và sự đoàn kết của toàn đội. Thuyền trưởng mới của Đương kim vô địch V.League dùng câu chuyện của Văn Hậu để đưa ra thông điệp: “Chúng ta đều biết Văn Hậu là cầu thủ chất lượng, giúp ích nhiều cho Hà Nội FC và ĐT Việt Nam. Nhưng tôi muốn xây dựng một Hà Nội FC không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao, không dựa dẫm vào bất cứ nhân tố nào cả. Chúng tôi cũng đang chờ một cầu thủ mới nữa sắp được công bố. Nhưng trên tất cả, công việc của tôi là tập trung vào những con người hiện có. Chúng tôi mới làm việc với đầy đủ đội hình từ ngày 24/01. Có khá ít thời gian để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp với Hải Phòng nhưng toàn đội sẽ làm tốt nhất có thể”.

Qua 22 kỳ Siêu Cúp được tổ chức, CLB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp. Và nếu giành chiến thắng ở trận đấu vào chiều mùng 8 Tết sắp tới, Hà Nội FC sẽ có lần thứ hai đoạt cú ăn ba lịch sử. “Tôi đã rất nhiều lần được tham dự các trận đấu Siêu Cúp và hiện tại là 1 trong những cầu thủ lớn tuổi nhất đội. Sau những trận đấu đó thì tôi đã tích lũy được và hy vọng bản thân cũng như truyền lại sự tự tin cho những cầu thủ trẻ để các em bước vào thi đấu với tâm lý ổn định nhất” - tiền vệ Thành Lương chia sẻ.

Thành Lương là gương mặt kỳ cựu trong đội bóng quy tụ dàn sao bóng đá Việt, song tất cả thành viên của Hà Nội FC đều quán triệt quan điểm: không có cá nhân nào lớn hơn tập thể. “Hà Nội FC không có một cá nhân nào lớn hơn tập thể, dù cầu thủ, ban huấn luyện, lãnh đạo luôn luôn đoàn kết. Quyết nghĩ đấy là tinh thần gia đình rất tốt của Hà Nội FC suốt nhiều năm qua. Với Hà Nội FC, điều mà Quyết vui nhất là hiện có rất nhiều cầu thủ trẻ, dưới U23 và trên U23 trên một nửa đội hình. Với sứ mệnh vừa là cầu thủ lớn tuổi, vừa là cầu thủ đá lâu năm ở đội, Quyết được cùng các em trẻ chinh phục chức vô địch, đó là cái khởi điểm cho các em cần nổ lực hơn, kế tiếp những danh hiệu tiếp theo của Hà Nội FC” - tiền đạo đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2022 bày tỏ.

Chia tay Văn Hậu, Đức Huy, hai ngoại binh Vladimir Siladji và Tonci Mujan, Hà Nội FC có diện mạo mới rõ rệt khi bước vào mùa giải 2023. Tân binh đầu tiên là tiền vệ 31 tuổi người Brazil William Henrique, từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar và gần nhất là Thái Lan. Một vài tân binh khác sẽ cập bến trong thời gian tới, bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm cho những cầu thủ trẻ nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng.

“Mùa giải 2022, rất là mừng khi thấy tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên. Đó là sự cố gắng nỗ lực của tất cả thành viên, không chỉ các cầu thủ mà còn cả ban huấn luyện cũng như là đội ngũ hậu cần. Đối với tôi có thể nói đây là sự thành công mà tôi cũng không ngờ đến. Mùa giải 2023, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì được thành tích 2022, đó là bảo vệ các chức vô địch các giải đấu quốc nội. Còn AFC Champions League thì chúng tôi tỏng lần đầu tham dự thì đặt mục tiêu học hỏi, vượt qua từng trận và mong muốn vượt qua vòng bảng” - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết.

Hà Nội FC đã trở lại tập luyện từ mùng 2 Tết Nguyên đán. Điều này cho thấy quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên của HLV Bandovic khi dẫn dắt đội bóng mới. Và quan trọng hơn, trận tranh Siêu Cúp Quốc gia chính là “bước chạy đà” để Hà Nội FC hướng đến mùa giải 2023 đầy tham vọng.