Trận đấu diễn ra vào tối 08/03 trên sân Hàng Đẫy chứng kiến thế trận áp đảo của đội bóng thủ đô và bàn thắng đã đến ở phút thứ 10, khi Tagueu đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Công. Kiến tạo ở bàn thắng mở tỷ số, Xuân Mạnh tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 28 bằng cú sút xa đẳng cấp để nhân đôi cách biệt. Đến phút 33, Tuấn Hải chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm đối phương để vô lê ghi bàn thắng đào sâu cách biệt lên 3-0.

Sang hiệp 2, đội bóng áo vàng vẫn kiểm soát bóng vượt trội song liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội. Phía đối diện, nỗ lực của đội bóng áo xanh chỉ mang đến bàn gỡ ở phút 64, do công của Hoàng Vũ Samson. Trận đấu khép lại cùng một pha bóng bạo lực, khi Tăng Tiến đạp thẳng vào cẳng chân của Tuấn Hải, rồi bị nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Tuấn Hải ngay lập tức nhập viện để kiểm tra vết đau ở chân và theo thông tin mới nhất, Quả bóng Bạc Việt Nam không bị chấn thương quá nặng. Sau trận thua 1-3, HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam, khẳng định không bao giờ ưa thích những pha bóng bạo lực.

“Việc mất người là thiệt thòi, nhưng tôi luôn khuyến khích các cầu thủ thi đấu fairplay, chơi mạnh mẽ nhưng phải đúng luật. Tôi chưa xem lại tình huống quay chậm, nhưng nếu đó là tình huống cố tình triệt hạ đối phương thì ngoài án phạt của liên đoàn, tôi còn kỷ luật nội bộ” - HLV Văn Sỹ Sơn nêu quan điểm.

Trên bảng xếp hạng, CLB Quảng Nam vẫn đứng thứ 8 (với 15 điểm), còn Hà Nội FC có 19 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 6. Sau chiến thắng mới nhất cùng Hà Nội FC, HLV Daiki Iwamasa cũng đã bày tỏ quan điểm về pha bóng bạo lực cuối trận:

“Hành động gây chấn thương trong pha phạm lỗi với Tuấn Hải rất nguy hiểm, ĐT Việt Nam có thể phải mất đi cầu thủ quan trọng. Về tình trạng của Tuấn Hải, chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ bộ phận y tế. Còn với Hà Nội FC, chúng tôi đang trải qua từng trận đấu một và ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đang thiếu nhân sự, có chấn thương, việc bổ sung là điều cần thiết. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chúng tôi muốn bổ sung nhân lực để tạo nên đội bóng chất lượng, hướng đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng”.

Ngày 08/03 còn có 2 cặp đấu khác. Trên sân Thiên Trường, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định đánh rơi chiến thắng khi bị Đông Á Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ. Đó là tình huống mà VAR vào cuộc và trọng tài cho đội bóng xứ Thanh được hưởng phạt đền ở phút 90+7. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt giữ được ngôi đầu bảng với 29 điểm sau lượt đi, tạm hơn 6 điểm so với Becamex Bình Dương… Trong khi đó, CLB Hải Phòng nối dài mạch trận không thắng lên con số 6, lần này là tỷ số hòa 1-1 với chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 13 vòng, đội bóng đất Cảng có 14 điểm, xếp hạng 9, đội bóng núi Hồng cũng có 14 điểm, xếp ngay phía sau.