Hơn 1 tháng qua, Văn Quyết và các đồng đội đã trải qua 4 trận đấu ở mùa giải 2025/2026. Mới nhất là trận thua 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng loại Cúp Quốc gia. “Hà Nội FC là một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Phong độ của Hà Nội FC từ đầu mùa giải tới giờ không phản ánh đúng sức mạnh của họ” - đó là quan điểm của HLV Thể Công Viettel Velizar Popov sau cuộc so tài vào tối 14/09. Hai ngày sau, Hà Nội FC lựa chọn Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi làm HLV tạm quyền, thay thế cho người đồng hương Teguramori.

Đây là biến động từng được dự báo sau chuỗi 3 trận không thắng ở V.League, lần lượt thua Công an TP HCM 1-2, hòa HAGL 0-0, rồi lại thua Công an Hà Nội 2-4. Ngoài kết quả kém cỏi, ông Teguramori không tạo được dấu ấn trong việc đọc trận đấu, cũng như cải thiện tinh thần của cầu thủ… Theo BLV Quang Tùng, việc bắt nhịp chậm tuy là "thói quen" ở nhiều mùa giải gần đây nhưng đội bóng này đang có màn khởi đầu tệ nhất trong 10 năm qua: “Năm ngoái thì HLV Teguramori dường như đã làm được điều gì đó, nhưng giờ không còn được duy trì nữa. Việc Hà Nội FC bắt nhịp chậm ở mùa giải này thì lại giống mùa trước rồi, thậm chí giống nhiều mùa trước nữa, lặp đi lặp lại vài mùa gần đây. Để cạnh tranh vô địch, với tình hình này thì rất khó vì câc ứng viên năm nay chuẩn bị kỹ hơn nhiều, tân binh Ninh Bình như thế, Nam Định có một trận thua nhưng vẫn ổn, CAHN thì 7 điểm 3 trận, Thể Công Viettel đang có đà tốt. Với Hà Nội FC như thế này thì rất có thể không còn là ứng viên trong top 5 nữa, mà thành thứ 7, thứ 8 trong cuộc đua này".

Trong mùa giải “ký ức và khát vọng” để chào mừng 20 năm thành lập, Hà Nội FC đặt biệt khát khao danh hiệu, đã bổ sung các tân binh chất lượng như tiền vệ tấn công Hendrio, tiền vệ cánh Luiz Fernando, tiền vệ phòng ngự Willian Maranhao, trung vệ Adriel da Silva, sát cánh cùng chân sút Daniel Passira và dàn trụ cột gồm Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh…
“Hà Nội FC khởi đầu rất tệ trong mùa giải đặt mục tiêu cao để kỷ niệm năm sinh nhật lần thứ 20 của CLB. Cải tổ HLV cũng chỉ là một phần thôi, chứ chất lượng cầu thủ bây giờ không tốt. Một số anh em lớn tuổi rồi, một số ngôi sao chưa gánh vác được, lò đào tạo thì bây giờ cũng không ra mắt được nhiều cầu thủ giỏi như trước đây. Có lẽ việc thay tướng là việc duy nhất làm được bây giờ, tới đây thì mong chờ Hendrio trở thành Đỗ Hoàng Hên để đóng góp được nhiều hơn. Còn Hà Nội FC nhiều vấn đề, cần ổng định nhân sự, thay đổi chiến lược chuyển nhượng, đặc biệt phải giữ được nhân sự tốt” - nhà báo Minh Hải nhìn nhận.

Đây không phải lần đầu Hà Nội FC sa thải HLV ngay đầu mùa giải. Năm 2016, ông Phạm Minh Đức bị thay thế sau 4 vòng, để ông Chu Đình Nghiêm thế chỗ và mở ra thời kỳ thăng hoa nhất với 3 chức vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia. Đến năm 2022, HLV Park Choong Kyun sớm rời đi đầu mùa giải, người thay thế là ông Chun Jae-ho đã đưa Hà Nội FC đoạt cú đúp vô địch V.League và Cúp quốc gia. Nhưng 3 năm qua, chiêu "thay tướng giữa dòng" hết tác dụng, lần lượt các HLV Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam và Daiki Iwamasa không thể giúp đội bóng thủ đô có danh hiệu. Mùa trước, CLB Hà Nội thay 3 HLV song vẫn trắng tay.
Lúc này, Hà Nội FC đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Thể Công Viettel vào tối 20/09, chuỗi trận không thắng ở V.League có nguy cơ cao nối dài lên con số 4. “Chắc chắn các cầu thủ sẽ phải nhìn lại, họ sẽ phải thay đổi. Họ phải khát vọng hơn. Hà Nội FC cũng phải nhìn lại cầu thủ nước ngoài, Ninh Bình thăng hoa cũng do cầu thủ nước ngoài, cả đá chính và dự bị, CAHN cũng có 4 cầu thủ nước ngoài rất chất lượng, ngược lại thì Hà Nội FC không có ngoại binh nào đáng xem, không có đủ tầm ảnh hưởng ở trận cầu đỉnh cao. Như vậy thì rất khó để cạnh tranh chức vô địch. Những cầu thủ nội, ngoài thay đổi thái độ thì còn rèn thêm thể lực. Tôi nghĩ trình độ của họ đang còn, đẳng cấp nữa, chạy đà hơi chậm thôi, mới có 3 vòng đấu. Tôi nhớ là năm 2016 khi tôi làm HLV, 4 vòng mới có 1 điểm, cuối cùng thì CLB Hà Nội vẫn vô địch” - HLV Phạm Minh Đức nêu quan điểm.

Hai lứa cầu thủ, từ Văn Quyết, Hùng Dũng, đến Duy Mạnh, Thành Chung, đều giảm phong độ rõ rệt. 3 năm qua, thành tích của Hà Nội FC ở các giải U17, U19 và U21 tụt dốc, các gương mặt mới như Văn Chuẩn, Văn Trường cứ ít dần. Còn về ngoại binh, hàng chục bản hợp đồng quốc tế trong 5 năm qua chỉ gây thất vọng, không ai trụ được 2 năm. Để đổi vận, Hà Nội FC cần một chiến lược gia đủ uy quyền để quản lý cầu thủ, cũng như đổi thay triệt để trong chiến lược chuyển nhượng và đào tạo trẻ./.