Trận đấu diễn ra một chiều khi TPHCM gần như chịu trận trước các vị khách. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân đội chủ nhà. Mỗi khi có cơ hội lên bóng, các tiền đạo TPHCM tỏ ra quá đơn độc và dễ dàng để mất bóng. Phút thứ 28, mành lưới của TPHCM đã phải rung lên. Từ pha phạt góc cánh phải của HAGL, Tiến Dũng băng ra nhưng phán đoán sai điểm rơi. Tận dụng thời cơ, Brandao đánh đầu đập đất về phía khung thành trống, mở tỷ số cho đội khách.

Đúng 10 phút sau, Vũ Văn Thanh bị Dương Văn Khoa cài chân đốn ngã trong vòng cấm của TP. HCM để rồi sau đó, chính hậu vệ phải của HAGL sút penalty chính xác. Những phút còn lại của hiệp 1 không có thêm bàn thắng, và đội bóng của bầu Đức khép lại hiệp đầu tiên với lợi thế 2 bàn dẫn trước.

Sang hiệp 2, HLV Trần Minh Chiến đẩy đội hình lên tấn công nhiều hơn và tạo được thế trận chủ động và cởi mở. Dẫn trước 2 bàn, HAGL lùi về phòng ngự nhưng vẫn có những pha đáp trả. CLB TP.HCM gây áp lực trong những phút cuối trận nhưng không thể xuyên thủng mành lưới HAGL và chịu thua chung cuộc với tỷ số 0-2. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò Trần Minh Chiến sau 4 trận bất bại đầu mùa.

Đánh bại CLB TP.HCM, HAGL có 10 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 6. Thầy trò Kiatisak chỉ còn cách ngôi đầu của SLNA 3 điểm.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn FC đã để thua 0-4 trước Thanh Hoá. Với chiến thắng này, Đông Á Thanh Hóa đã tạm vươn từ vị trí thứ 11 lên thứ 8 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi, CLB Sài Gòn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng sau vòng 7 V.League. Ở lượt đấu tiếp theo, họ sẽ làm khách trước CLB Hà Nội còn CLB Thanh Hoá sẽ được nghỉ.