Trận này, Real chào đón sự trở lại của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos và tiền đạo Eden Hazard. Hai cầu thủ này được HLV Zidane xếp đá chính ngay từ đầu. Buộc phải thắng mới có vé vào chung kết, Real chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng vấp phải hàng phòng ngự được xây dựng chặt chẽ bên phía Chelsea. Không thể thâm nhập được vào vòng cấm của đối phương, các cầu thủ Real chọn phương án sút xa nhưng những pha dứt điểm ngoài vòng 16m50 của đội khách đều không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Edouard Mendy.

Đang chơi lấn lướt thì Real bị thủng lưới ở phút thứ 28. Người đánh đầu ghi bàn cho Chelsea là Timo Werner. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. Đầu hiệp 2, Kai Havertz đánh đầu trúng xà ngang và sau đó, Mason Mount, Kai Havertz, N'Golo Kante lần lượt bỏ lỡ cơ hội trong những tình huống đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois.

Dù gặp nhiều tình huống sóng gió nhưng Real vẫn là bên kiểm soát bóng tốt hơn; tuy nhiên, đội bóng đến từ Tây Ban Nha không tài nào vượt qua được hàng phòng ngự số đông và bọc lót cho nhau tốt của Chelsea. Thậm chí, họ còn bị thủng lưới thêm một lần nữa vào phút thứ 85 khi Mason Mount đệm bóng vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Với kết quả này, Chelsea thắng chung cuộc Real Madrid 3-1 sau hai lượt trận và giành vé vào chơi trận chung kết Champions League. Theo số liệu thống kê, trận này, Real có tới 67% thời gian kiểm soát bóng nhưng Chelsea thực hiện nhiều cú sút hơn (14 so với 7 của Real).

Nhà cầm quân Thomas Tuchel đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử tham dự hai trận chung kết Champions League liên tiếp với hai đội bóng khác nhau.

Mùa trước là cùng với Paris Saint Germain. Từ khi HLV Tuchel đến, Chelsea đã lột xác hoàn toàn so với thời Frank Lampard. Tính đến nay ông đã dẫn dắt Chelsea 24 trận, giành 16 chiến thắng, trong đó có tới 18 trận giữ sạch lưới. Chiến lược gia người Đức đã giúp Chelsea lọt vào chung kết Champions League cũng như FA Cup và đang có được vị trí thứ 4 tại Premier League. HLV Tuchel chia sẻ sau chiến thắng của Chelsea trước Real: ‘‘Real có thể gây tổn thương cho bất kỳ đội bóng nào nhưng chúng tôi đã không để điều đó xảy ra. Chúng tôi đã hoàn thành công việc và vào chung kết. Chúng tôi từng chơi tốt trước Man City ở bán kết FA cup và giờ chúng tôi có sự tự tin khi đối mặt với họ ở chung kết Champions League. Chúng tôi sẽ đến đó, chơi tập trung để giành chiến thắng’’.

Còn HLV Zidane thừa nhận: ‘‘Chelsea rất mạnh, họ chơi hay hơn và xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi chúc mừng họ vì đã vào chung kết Champions League. Tôi cũng tự hào về các cầu thủ của mình vì những gì họ đã làm ở giải đấu năm nay. Chúng tôi đã có một kỳ Champions League thật sự tốt và chỉ còn một trận đấu nữa là đến trận chung kết. Bây giờ, chúng tôi cần phải hồi phục và sẵn sàng chiến đấu cho chức vô địch ở La Liga. Chúng tôi phải kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ nhất có thể’’.

Với việc Chelsea lọt vào chung kết thì thêm một mùa giải nữa, bóng đá Anh có tới hai đại diện góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League. Lần gần nhất là mùa giải 2018/2019. Đội vô địch năm đó là Liverpool sau khi đánh bại Tottenham 2-0.

Nếu như Man City mới lần đầu tiên có mặt trong một trận chung kết Champions League thì đây đã là lần thứ ba, Chelsea làm được việc này. Theo lịch dự kiến, trận chung kết Champions League mùa giải 2020/2021 giữa Chelsea và Man City sẽ diễn ra lúc rạng sáng ngày 30/5 tại sân Olympic Ataturk ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.