Năm nay, vòng loại khu vực Tây Nam Bộ đã tăng từ 4 lên 6 đội bóng, gồm: Đại học Cần Thơ, Đại học Trà Vinh, Đại học FPT Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô và Đại học Cửu Long.

Đây là năm thứ 2 TP. Cần Thơ đăng cai tổ chức vòng loại giải, theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, hoạt động này thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó còn góp phần cổ vũ phong trào thể dục thể thao trong học đường; thúc đẩy học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe để học tập và lao động tốt; nhất là tạo sân chơi hào hứng, trao đổi kinh nghiệm bổ ích, hướng đến việc nâng cao chất lượng bóng đá cho sinh viên Việt Nam tự tin hòa nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Hải Thành¸ Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 có sự góp mặt của 64 đội, chia thành 6 bảng đấu ở 6 khu vực trên toàn quốc. So với giải lần I – 2023 thì tăng 22 đội, thêm 1 khu vực và sẽ có tối đa 90 trận đấu. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều giải thể thao dành cho sinh viên thì sự tham gia nhiệt tình của các trường Đại học, Cao đẳng là sự khích lệ rất lớn dành cho ban tổ chức.

“Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 – cúp THACO được đánh giá là cực kỳ căng thẳng, vì ngoài đội chủ nhà Tôn Đức Thắng, 63 đội bóng còn lại phải cạnh tranh vì chỉ có 11 suất vào vòng chung kết. Đội bóng sinh viên nào cũng sẽ ea sân với khát khao chiến thắng và hướng về TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, các lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên, cầu thủ đều hiểu rõ thông điệp của Ban tổ chức giải “chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp”, quyết đấu chứ không cay cú hơn thua, giành chiến thắng bằng thực lực và nếu có thất bại cũng để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.”- Nhà báo Thanh Hải chia sẻ.

Lần thứ 2 quay lại giải, tranh tài cùng 5 đội bóng còn lại từ ngày 3 – 9/3, đội bóng Trường Đại học FPT Cần Thơ khá tự tin vì đã có 1 năm tập luyện và cùng chờ cơ hội tỏa sáng tại vòng loại năm nay. Ông Nguyễn Thanh Điền, Huấn luyện viên đội Trường Đại học FPT Cần Thơ bày tỏ: “ FPT cũng sẽ trung thành với lối đá như năm ngoái “phòng thủ chặt, phản công nhanh”. Điểm yếu lớn nhất cần khắc phục của các em là tâm lý thi đấu. Độ tuổi của đội bóng FPT Cần Thơ so với mặt bằng chung trung bình là trẻ nhất giải, kỹ thuật cơ bản của các em rất tốt nhưng tâm lý cần nâng cao hơn.”

Để tăng phần kịch tính, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO năm nay đã tăng số lượng – chất lượng về cơ cấu giải thưởng. Cụ thể ngoài tổng giải thưởng khoảng 700 triệu đồng, ban tổ chức bổ sung thêm nhiều giải phụ như: Giải thưởng Truyền thông - tổng trị giá 60 triệu đồng, Giải Cổ vũ đẹp (40 triệu đồng), Giải Cổ vũ ấn tượng (30 triệu đồng), Giải Cổ vũ fair play (20 triệu đồng), Giải Cổ vũ truyền cảm hứng (10 triệu đồng).

Với tinh thần thi đấu hết mình, phát huy văn hóa bóng đá đúng với tinh thần thanh niên, 64 đội bóng tham gia giải hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sôi nổi, hấp dẫn, đậm chất sinh viên ở khắp các vùng miền trên cả nước./.