Năm 2021 trôi qua trong ảnh hưởng chung của dịch bệnh, khiến hầu hết các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia của môn golf không được tổ chức như kế hoạch, tuy nhiên, theo đánh giá của ông Lê Hùng Nam – Tổng thư kí Hiệp hội golf Việt Nam, chúng ta vẫn có những kết quả đáng khích lệ.

Ông Lê Hùng Nam chia sẻ “Với nỗ lực rất lớn của BCH Hiệp hội Golf, Ban thường vụ, Ban tổng thư kí chúng ta vẫn làm được nhiều việc, như phát triển golf phong trào, lượng người chơi phong trào trên cả nước vẫn tăng lên nhiều khoảng 25-30% so với năm trước. Về đào tạo HLV, Hiệp hội kí với Hiệp hội golf nhà nghề Australia để có giáo trình đào tạo HLV golf quốc gia theo chuẩn quốc tế, hiện nay khóa thứ 2 đang được tổ chức tại sân Tân Sân Nhất…

Với mục tiêu thúc đẩy thi đấu golf đỉnh cao một cách bài bản và có hệ thống trở thành 1 thành tố quan trọng trong tương lai phát triển của golf Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức 11 giải đấu trong năm nay, với 5 giải chuyên nghiệp, 6 giải đấu nghiệp dư mà mở đầu là giải Lexus Challenge vào đầu tháng 3 tới. Các giải đấu chuyên nghiệp còn lại tại hệ thống là Cúp vô địch quốc gia (tháng 4), Nam Á Bank Vietnam Masters (tháng 6), Vietnam Open (tháng 8), Tour Championship (tháng 12).

Trong khi đó, cộng đồng golfer nghiệp dư trông đợi sự trở lại của Hệ thống Giải Golf Nghiệp dư Quốc gia - Vietnam Amateur Series với 6 giải đấu thường niên uy tín: Giải Vô địch Trung Cao niên Quốc Gia - VSC (tháng 5), Giải Vô địch Nghiệp dư Quốc gia - VAO và Giải Vô địch Nghiệp dư Quốc gia Nữ - VLAO (tháng 7), Giải Vô địch Trẻ Quốc gia Mở rộng - VJO (tháng 7), Giải Vô địch Đối kháng Nghiệp dư Quốc gia - VMC (tháng 9) và Giải Vô địch các Câu lạc bộ Toàn quốc (tháng 11). Cùng với Cúp Vô địch Quốc gia trong Hệ thống Giải Golf Chuyên nghiệp VGA Tour, tất cả các giải đấu nghiệp dư trên đều nằm trong hệ thống thi đấu golf quốc gia của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, Hiệp hội Golf Việt Nam đã xây dựng nhiều kịch bản, để các giải đấu được diễn ra thành công. Ông Nguyễn Thái Dương – chuyên viên phụ trách môn golf Tổng cục TDTT cho biết, bộ môn và Hiệp hội đã có sẵn những kế hoạch thi đấu khép kín, đã được tổ chức thành công bởi những môn thể thao khác. “Chúng tôi sẽ thay đổi một chút do những đặc thù của môn golf, tuy nhiên các kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ càng và được các cơ quan như Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao và UBND các địa phương mà chúng tôi lựa chọn tổ chức tư vấn để chuẩn bị các giải đấu tới…”.

Theo kế hoạch, VGA đã xây dựng và ban hành Điều lệ của Hệ thống giải golf chuyên nghiệp VGA Tour, sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa giải 2022. Cũng trong năm nay, những golfer xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, tham dự nhiều Đại hội thể thao quốc tế như SEA Games 31 tại Việt Nam và sau đó là ASIAN Games tại Hàng Châu (Trung Quốc)…/.