Tối 13/11, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 để lên ngôi vô địch V.League 2022 sớm một vòng đấu. Sau lễ trao cúp tưng bừng, ông Chun Jae Ho cũng đầy phấn khích trao đối với báo giới tới gần 30 phút liên tục.

“HLV Park Choong Kyun rời đi khi mùa giải chỉ còn một tuần nữa sẽ khởi tranh. Khi đó CLB Hà Nội chưa có được sự chuẩn bị tốt về chiến thuật, con người, chưa kể cầu thủ bị chấn thương. Tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành công việc. Tôi nghĩ CLB Hà Nội đã đúng đắn khi lựa chọn tôi làm HLV trưởng. Nếu không phải là tôi thì đội bóng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu vô địch. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu mà CLB và lãnh đạo tập đoàn đề ra” – HLV Chun Jae Ho mở đầu buổi phỏng vấn.

Đề cập kỹ hơn về những khó khăn, ông Chun nói về việc phải giải quyết vấn đề cầu thủ trẻ, chấn thương của các cầu thủ, lối chơi mà đội bóng mong muốn là tấn công nhưng bản thân ông lại không thể lựa chọn những cầu thủ ưa thích, vì thế phải tính toán làm sao để với những con người hiện tại nhưng có chiến thuật hợp lý. Bởi vậy ở giai đoạn một của mùa giải, thay vì kiểm soát bóng, Hà Nội FC chơi an toàn trong khâu phòng ngự và tổ chức phản công, không dâng lên quá cao.

Hai năm trước, khi CLB Viettel vô địch V.League 2020 thì ông Chun Jae Ho chỉ là trợ lý HLV, vì thế đây mới là lần đầu tiên vị chiến lược gia 43 tuổi vô địch với vai trò HLV trưởng, niềm vui vì vậy nhân gấp đôi. Nhận được câu hỏi: “Từng làm trợ lý của HLV Lee Heung Sil tại Viettel và Park Choong Kyun tại Hà Nội), nhưng bây giờ ông lại là người thành công nhất. Bí quyết là gì?, ông Chun bày tỏ: “Tôi nghĩ HLV Lee Heung Sil và Park Choong Kyun đã áp dụng văn hóa Hàn Quốc vào với bóng đá Việt Nam. Do vậy có thể các cầu thủ vẫn chưa quen với điều đó, họ bị tâm lý rất nhiều. Tôi có thể khẳng định rằng hai vị HLV đó chưa hiểu hết văn hóa Việt Nam. Tôi đã rút ra kinh nghiệm là cần phải hiểu văn hóa Việt Nam trong cách vận hành lối chơi, nhờ đó mà tôi có được thành công. Trong hai năm làm việc ở Viettel, tôi đã xem cách HLV Trương Việt Hoàng làm việc và học hỏi được rất nhiều. Đó là khoảng thời gian rất quý giá và tôi đã áp dụng kinh nghiệm đó để có được thành công ngày hôm nay”.

Liên quan đến việc tiền vệ Quang Hải đá bốn trận đầu mùa giải 2022 rồi mới sang Pháp, ông Chun khẳng định vẫn theo dõi Quang Hải thi đấu và muốn trao huy chương cho Quang Hải.

Đáng chú ý, hợp đồng của HLV Chun Jae Ho với CLB Hà Nội sẽ hết thời hạn khi mùa giải 2022 kết thúc. Hai bên sẽ bàn về tương lai ngay trong tuần này.