Sáng 02/5, HLV các đội bóng đá nữ ở bảng A – Philippines, Malaysia, Myanmar và Việt Nam – đã tham dự cuộc họp báo trước thềm lượt trận đầu tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mai Đức Chung cảm ơn BTC Campuchia vì sự tiếp đón thịnh tình, đem đến cảm giác cho ông và toàn đội như trở về nhà.

Chia sẻ về sự khác biệt thời tiết ở nơi tập huấn – lạnh 19 độ C ở Osaka, Nhật Bản – với nơi thi đấu – nóng 38 độ C ở Phnompenh, Campuchia – HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh toàn đội phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết mới.

"Thời tiết mát ở Nhật Bản là để chúng tôi tăng cường thể lực và điều kiện ăn uống sinh hoạt ở đó rất tốt, giúp các cầu thủ tăng cường thể trạng", ông Chung cho biết. "Đó là lý do chúng tôi tập huấn ở Nhật Bản".

"Còn thời tiết ở Campuchia thì rất nóng, đây là khó khăn chung với các đội. Trong bóng đá thì mọi đội bóng đều phải vượt qua khó khăn về thời tiết. Ví dụ đội Brazil cũng phải làm quen với điều kiện thi đấu ở sân đấu có chênh lệch rất cao so với mực nước biển, không khí loãng khi tới làm khách ở Bolivia.

Về phần mình, HLV tuyển nữ Malaysia, Soleen Al-Zoubi, cho biết: "Tôi đã xem tất cả các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024, đặc biệt là trận đấu với Nepal".

"Chúng tôi sẽ lên phương án để có thể đối phó với tuyển nữ Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh, có những cầu thủ chất lượng".

Bà Soleen tự hào khi là huấn luyện viên nữ bóng đá nữ duy nhất tại SEA Games 32. Bà hi vọng thông qua đó có thể truyền cảm hứng cho bóng đá nữ Malaysia nói riêng và khu vực nói chung.

Dù tuyển nữ Philippines được đánh giá rất cao ở giải lần này, HLV Alen Stajcic của Philippines vẫn cho rằng tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan mới là những đội bóng hàng đầu khu vực.

"Tôi nghĩ tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan là đối thủ hàng đầu của mình", HLV Stajcic nói.

"Tôi nghĩ Philippines vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp với tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và tôi sẽ cố gắng rút ngắn điều đó.

"Tuyển nữ Việt Nam có lối chơi kĩ thuật, và đã có sự phát triển tốt về hệ thống trong những năm qua".

Bên cạnh thách thức từ những đối thủ từng thắng tuyển nữ Việt Nam trong những năm gần đây, như tuyển nữ Philippines hay Myanmar, các cầu thủ nữ Việt Nam phải sớm thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ lên tới 18- 20 độ C, và thi đấu với mật độ 3 ngày/trận.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Malaysia ngày 03/5, tiếp đó là gặp Myanmar vào ngày 06/5 và cuối cùng là Philippines vào ngày 09/5. Các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 16h.