Đó là những phát biểu đầy khí thế của hai đại diện đội tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo chính thức trước lượt trận cuối bảng B của AFF Cup 2020.

“ĐT Campuchia trải qua từng trận đấu thì trận nào cũng ghi bàn cả, tính ra đây là thành công cũng khá là tốt. Bản thân em nhìn nhận ĐT Campuchia tự tin triển khai bóng bên phần sân nhà, có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, phản công cũng rất là nhanh. Quan trọng là phải tôn trọng tất cả các đối thủ, với ĐT Campuchia cũng vậy, để thi đấu thận trọng và giành kết quả tốt nhất. Muc tiêu trận đấu ngày mai của ĐT Việt Nam là giành chiến thắng, để nhất bảng và bước vào vòng bán kết” - cầu thủ chạy cánh Hồ Tấn Tài bình luận về việc ĐT Campuchia hiện tại có số bàn thắng còn nhiều hơn cả ĐT Việt Nam.

Cũng tại cuộc họp báo diễn ra trưa 18/12, HLV Park Hang Seo khẳng định đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ.

“ĐT Campuchia bây giờ họ có 2 trận thua, 1 trận thắng. Sau trận thắng ĐT lào vừa rồi thì tinh thần của họ nâng lên, đặc biệt họ có lối chơi nhất quản khá cao, khi họ đá với triết lý riêng. Tôi không biết trận tới họ có tiếp tục triển khai lối đá theo triết lý đó không, nhất là phản công, chuyền chính xác qua hàng tiền vệ. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ cho các tinh huống như vậy. Nhưng mà ngày mai thì chúng tôi sẽ chơi tổng lực” – ông Park tiết lộ về lối chơi ở trận cuối vòng bảng.

Trước câu hỏi của phóng viên về toan tính lựa chọn đối thủ ở bán kết là đại kình địch Thái Lan hay chủ nhà Singapore, ông Park chia sẻ: “Nói thật là chúng ta cũng chưa quyết định việc đã vào vòng trong hay chưa. Quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi phải nỗ lực hết sức, đối thủ bán kết thì tùy vào kết quả bảng này và bảng còn lại, gặp đối thủ nào thì chơi với đối thủ đó thôi, chưa thể biết được. Bây giờ chỉ cần biết ngày mai sẽ gặp ĐT Campuchia và phải chơi hết sức!”.

Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng, thậm chí là thắng với cách biệt lớn nhất có thể trước đội tuyển Campuchia trong trận đấu diễn ra vào 19h30 ngày 19/12, qua đó giành ngôi đầu bảng B. Cùng thời điểm là cuộc so tài hứa hẹn sẽ rất quyết liệt giữa hai đội tuyển Indonesia và Malaysia.