Sau trận thua muối mặt 1-4 trước đội ở nhóm cuối bảng Watford, tại Vòng 12 Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo M.U đã có một cuộc họp khẩn để quyết định tương lai HLV Solskjaer. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, sau khoảng 5 giờ đồng hồ, cuộc họp đã đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người Na Uy. Một thông báo chính thức có thể được Quỷ đỏ đưa ra trong hôm nay, 21/11.
Quyết định này đã được Phó chủ tịch điều hành Joel Glazer thông qua. Được biết, Man Utd và người đại diện của Solskjær đang đàm phán về chốt thoả thuận đền bù. Ngay sau khi tìm được tiếng nói chung về vấn đề này, Quỷ đỏ sẽ chính thức công bố sa thải Solsa.

Như vậy, Solskjær sẽ phải rời Old Trafford sau gần 3 năm dẫn dắt đội bóng Manchester. Trước đó, Quỷ đỏ bổ nhiệm Solsa thay Jose Mourinho vào cuối năm 2018. Trên cương vị HLV, nhà cầm quân người Na Uy không giành được danh hiệu nào cùng Man Utd. Một trong những thành tích đáng chú ý nhất của Quỷ đỏ dưới thời Solskjær là vị trí á quân Europa League 2020–2021.
Thất bại trước Watford là trận thua thứ 5 trong 7 vòng gần nhất của Quỷ đỏ (thắng 1, hoà 1), khiến họ bị đẩy xuống thứ 7 trên BXH, kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm.
Chia tay Solskjær, Man Utd sẽ sớm bổ nhiệm người thay thế. Theo truyền thông Anh, 2 ứng viên sáng giá được Quỷ đỏ nhắm đến là Brendan Rodgers và Zidane.