Mặc dù đây chỉ là một trận biểu diễn và mang ý nghĩa từ thiện nhưng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thế giới bởi màn tái xuất trên võ đài của huyền thoại Mike Tyson sau 15 năm treo găng và sự trở lại của võ sỹ Roy Jones Jr. kể từ năm 2018.

Phát biểu sau trận đấu, tay đấm huyền thoại Mike Tyson tuyên bố ông sẵn sàng thi đấu một lần nữa. "Chúng tôi đều là những người nhân đạo và có thể làm nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Chúng tôi sẽ làm điều này lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ thi đấu lần nữa. Tôi hạnh phúc với chiếc đai vừa giành được. Tôi sẽ tiếp tục tiến lên và chắc chắn sẽ tiếp tục thượng đài. Không ai nghĩ tôi có thể đấu được 8 hiệp nhưng tôi đã làm được. Tôi rất hạnh phúc khi được có mặt tại đây".

Trong khi đó, Jones cho hay sẽ suy nghĩ thêm trước khi quyết định có thi đấu tiếp hay không. Nhà cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân không quên dành lời khen cho Mike. "Mike rất khỏe. Khi ông ấy đấm trúng vào đầu hay vào người, mọi thứ rất đau đớn. Chúng tôi có thể sẽ tái đấu nhưng đó là chuyện của tương lai. Mọi người đều yêu quý Mike, tôi cũng thế”.

Trước trận, Mike Tyson đã tuyên bố sẽ dành phần lớn số tiền này để làm từ thiện, được biết số tiền mà Mike nhận được trong trận đấu này là khoảng 10 triệu USD. Trong khi đó, số tiền Roy Jones Jr. sẽ nhận 3 triệu USD.