Chelsea và Tottenham đều đang đạt phong độ cao tại Premier League lẫn sân chơi châu Âu. Hiện hai đội đều đang có mặt trong top 3 Premier League. Chelsea đang dẫn đầu bảng G và đã sớm có vé vào vòng 1/8 Champions League còn Tottenham có 9 điểm và chia sẻ hai vị trí đầu bảng J với Royal Antwerp ở Europa League.

Cuộc đọ sức với Tottenham đêm nay sẽ là trận thứ 1000 của Chelsea dưới thời Roman Abramovich. Từ khi được tỷ phú người Nga chống lưng, Chelsea đã giành 5 chức vô địch Premier League (2005, 2006, 2010, 2015, 2017) và danh hiệu Champions League vào năm 2012. Cũng với ông chủ này, Chelsea đã giành tổng cộng 16 chức vô địch các loại. Ở mùa giải này, Roman Abramovich tiếp tục rót tiền đầu tư nhằm đưa Chelsea trở thành thế lực ở Premier League và Champions League. Chelsea và Tottenham ở thời điểm hiện tại xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên, thành tích của Tottenham khi đối đầu với Chelsea ở sân Stamford Bridge là không được tốt. Theo đó, trong 25 lần làm khách trước đây trên sân Stamford Bridge tính từ năm 2002, Tottenham chỉ thắng được đúng 1 trận. 24 trận còn lại Chelsea thắng 16 trận, 8 trận kết thúc với kết quả hòa. Ngoài lợi thế sân nhà, Chelsea còn được hưởng lợi về lịch thi đấu ở trận đối đầu sắp tới. Cụ thể, Chelsea đá Champions League vào rạng sáng 25/11; trong khi Tottenham vừa đá Europa League vào rạng sáng 27/11. Dù vậy, Tottenham đã có được những kết quả tốt trước những ông lớn ở mùa giải này. Họ từng vùi dập Mamchester Unietd 6-1 ngay tại sân Old Trafford ở vòng 4 và đá bại Man City 2-0 tại vòng 9. Nếu đội nào giành chiến thắng ở trận này, đội đó sẽ chiếm được ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho cho rằng, ngôi đầu bảng chưa nói lên điều gì mà quan trọng là chiến thắng: “Việc chúng tôi dẫn đầu hay Liverpool dẫn đầu thì cũng không thay đổi gì nhiều. Như tôi đã nói hồi đầu mùa giải, chúng tôi chỉ tập trung và cố gắng giành chiến thắng từng trận. Mùa giải vẫn còn dài và mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi đến sân của họ và có thể có 3 kết quả: thua, hòa hoặc thắng. Nhưng mục tiêu của chúng tôi khi đến đó là giành chiến thắng”.

HLV Frank Lampard của Chelsea cũng có ý tương tự như người đồng nghiệp bên phía Tottenham: “Tôi nghĩ trận đấu giữa Chelsea và Tottenham là trận đấu đặc biệt bởi sự cạnh tranh giữa hai đội. Cả hai đội đều đang có phong độ tốt và cùng hướng tới ngôi đầu bảng. Chúng tôi đang có vị trí tốt và sẽ chiến đấu để đạt vị trí tốt hơn. Jose Mourinho đã nói là Tottenham chỉ tập trung vào mỗi trận đấu mà chưa nghĩ đến danh hiệu. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Đây đang là giai đoạn đầu của mùa giải và vẫn còn cả một chặng đường dài”.

Trước đó, Manchester United làm khách của Southampton lúc 21h. Còn sau đó, Arsenal tiếp Wolverhampton lúc 2h15 rạng sáng mai.