Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). Tham gia cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 có sự góp mặt của hơn 1.500 vận động viên, trong đó, có hơn 1.200 vận động viên đến từ các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, lực lượng vũ trang của Hà Nội.

Các vận động viên tham gia 12 nội dung thi đấu ở các cự ly gồm: 1.750m nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm). Ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung 5.250m nữ; 8.750m nam (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Ngoài ra, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 có khoảng 150 người nước ngoài đến từ 20 nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đăng ký tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Tại Nội dung thi đấu đầu tiên, chạy 1.750m nam THCS, Lương Đức Trung (Đội Nam Từ Liêm) là người giành quán quân. Ly Ngọc Hà (Đội Nam Từ Liêm) lên ngôi ở nội dung chạy 1.750m nữ THCS. Ở nội dung đồng đội khối THCS. Ở nội dung nữ Đội Đông Anh xếp hạng 1 còn ở nội dung dành cho nam, Đội Gia Lâm giành quán quân.

Đến với nội dung nam nữ THPT thi đấu, các vận động viên sẽ chạy thi đấu 1750m ở cả hạng mục cho nam và nữ. Trần Hồng Thúy (Đội Nam Từ Liêm) về nhất ở nội dung chạy 1750m nữ THPT. Duy Đạt (Đội Đông Anh) cán đích đầu tiên ở phần chạy dành cho nam. Đội Nam Từ Liêm giành quán quân Nam đồng đội khối THPT và nữ đồng đội khối THPT.

Ở nội dung chạy nâng cao, có 100 vận động viên thuộc 12 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành tranh tài gồm: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Trường Đại học Thủ đô, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Hà Nam, Bắc Giang. Nội dung nam khối mở rộng nâng cao thi đấu cự ly 8.750m (5 vòng hồ), Trần Văn Đảng (Hà Nội) là người về nhất. Nội dung nữ khối mở rộng nâng cao thi đấu cự ly 5.250m (3 vòng hồ) chứng kiến quán quân Nguyễn Thu Quyên (Thái Bình).

Tại đường đua giành cho khối ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề Các vận động viên nam, nữ khối Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ở nội dung nữ 1.750m người về nhất là Phạm Thị Hoa (Đại học Hà Nội). Quàng Văn Trường (Học viện An ninh nhân dân) về đích đầu tiên ở nội dung nam 3.500m.

Khối lao động sản xuất và vũ trang cũng đã có ngày thi đấu chung kết vô cùng sôi nổi và hấp dẫn. Lê Thị Thanh Quỳnh (Đội Tây Hồ) giành quán quân nội dung dành cho cá nhân nữ. Đội Tây Hồ có được thêm huy chương vàng ở nội dung cá nhân nam với thành tích hạng nhất của Đinh Thanh Huệ và tiếp tục giành vàng ở nội dung đồng đội nam. Chỉ đến khi diễn ra chạy đồng đội nữ, đội Long Biên mới có thể giành lấy vị trí cao nhất.

Cũng như 47 năm qua, giải chạy lần thứ 48 Báo Hànộimới mở rộng được hưởng ứng đông đảo từ cấp cơ sở là phường, xã đến quận, huyện để tiến vào giải chung kết cấp thành phố. Có thể nói giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, chất lượng, khẳng định uy tín. Ngoài những nét truyền thống, giải chạy năm nay thu hút đông đảo vận động viên tham gia hơn; các tỉnh, thành bạn, đặc biệt là các đại sứ quán nước ngoài tham gia đông đủ và nhiệt tình. Với cách làm chuyên nghiệp và có nhiều đổi mới, giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 48 đã tạo ra bầu không khí thể thao nhiệt huyết, cùng với đó là lan tỏa thông điệp vì hòa bình đến khắp cả nước và bạn bè năm châu.