Trận chung kết khu vực Tây Nguyên là cuộc đọ sức giữa Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và OCB – Đắk Lắk. Xét về thành tích đối đầu, đương kim vô địch VSC-S2 khu vực Tây Nguyên đang có phẩn nhỉnh hơn khi từng đánh bại OCB - Đắk Lắk tại chung kết ĐPL-S1 và vòng 2 ĐPL-S2. OCB – Đắk Lắk là đội có bàn thắng mở tỷ số trước nhờ công của Việt Bắc. Qua phút 40, sự phối hợp ăn ý của bộ ba Trọng Nhân – Văn Phong – Ngọc Thể mang về bàn thắng gỡ hoà cho Á quân VSC-S2. Thế trận cân bằng được duy trì cho đến hết thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu quyết định. Sự xuất sắc của thủ môn Văn Nhựt đã giúp Xổ số kiến thiết Đắk Lắk lần thứ 2 bước lên ngôi vô địch khu vực Tây Nguyên.

Sau khi chính thức giành vé trở thành hai đại diện của khu vực miền Nam tham dự Vòng chung kết của VSC-S3, Nghiêm Phạm Holdings và Bamboo bước vào trận đấu tranh HCV với tâm lý thoải mái, đem đến cho khán giả một trận đấu cởi mở và giàu tính cống hiến. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Bamboo FC là những người vượt lên dẫn trước trong hiệp 2 với pha lập công của tiền vệ Nguyễn Linh Tâm. Sau nhiều nỗ lực đẩy cao tấn công, Nghiêm Phạm Holdings cũng đã có được bàn san bằng cách biệt nhờ công của tiền K’Thang khi trận đấu chỉ còn gần 10 phút. Khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỉ số 1-1, hai đội đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu may rủi. Trên chấm 6m, sự xuất sắc của thủ môn Trần Trọng Tấn giúp Nghiêm Phạm Holdings trở thành nhà tân vô địch với tỷ số chung cuộc 4-2.

Kết thúc vòng loại, Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và OCB – Đắk Lắk là những đại diện của khu vực Tây Nguyên, trong khi Nghiêm Phạm Holdings và Bamboo giành hai vé dự VCK toàn quốc Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thanh Cong Cup 2023 diễn ra các ngày 07, 09 và 10/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.