Khai mạc vào ngày 09/07 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội, giải đấu này chia ra 4 lứa tuổi nam, nữ bao gồm: lứa tuổi dưới 12 thi đấu 17 nội dung; lứa tuổi 12-14 thi đấu 31 nội dung; lứa tuổi 15-17 thi đấu 32 nội dung; và lứa tuổi 18-20 thi đấu 30 nội dung. Ban tổ chức áp dụng giáp điện tử từ lứa tuổi 15 trở lên. Giải năm nay thu hút 1.050 VĐV, trong đó có một số gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan (cùng của Gia Lai), hay Trần Trịnh Trọng (của Hà Nội), từng đoạt HCV tại các giải trẻ châu Á và Đông Nam Á trong hai năm vừa qua...

“Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ rất quan trọng, ý nghĩa lớn trong việc xây dựng tuyến VĐV trẻ, bổ sung cho ĐTQG. Chất lượng các giải đấu do CJ đồng hành thu hút số lượng lớn VĐV, số lượng cũng rất cao, hơn 1.000 VĐV. Chúng ta đang có sân chơi rất tuyệt vời. Rất mong hợp tác giữa Taewondo Việt Nam và Tập đoàn CJ sẽ được nâng lên tầm cao mới. Chúng ta sẽ có nhiều giải đấu chất lượng, các VĐV được hưởng lợi từ sự hợp tác thành công này” - bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, chia sẻ tại cuộc gặp mặt báo chí trước giải.

Tháng 2/2023, Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao) tiếp tục ký kết với Tập đoàn CJ về các nội dung tài trợ như: chi trả lương cho chuyên gia Hàn Quốc tại Đội tuyển Taekwondo Việt Nam; tài trợ các khoản kinh phí ăn, ở, trang phục tập luyện, tập huấn tại Hàn Quốc; tài trợ tiền thưởng và hỗ trợ trang thiết bị tập luyện… Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ Việt Nam Kim Yoo-sang bày tỏ, từng trực tiếp theo dõi Olympic London 2012 nên nhận thấy rõ các võ sĩ Taekwondo Việt Nam rất có tố chất, điều còn thiếu là sự cọ xát ở những giải lớn trên thế giới, và với mối quan hệ ngày càng bền chặt suốt 11 năm qua, Tập đoàn CJ đã cùng ĐT Taekwondo Việt Nam tổ chức nhiều chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài, đặc biệt có chuyên gia Kim Kil Tae sát cánh và gặt hái được nhiều thành tích quốc tế.

“Taewondo Việt Nam đang phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng trên vũ đài thế giới. SEA Games vừa qua, chúng ta có 12 nội dung có huy chương, hy vọng ASIAD sắp tới, đội tuyển Taewondo tiếp tục về vinh quang cho Thể thao Việt Nam. 11 năm qua, CJ chúng tôi rất vinh dự và tự hào đóng góp cho sự phát triển của Taewondo Việt Nam. Thông qua giải Taewondo các lứa tuổi, hy vọng các em nhỏ yêu thích Taewondo, từ đó mở ra tương lai mang về thành tích. Tôi mong rằng mối quan hệ giữa Tập đoàn CJ và Taewondo Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn” - Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ Việt Nam Kim Yoo-sang nêu rõ.

Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2023 sẽ diễn ra đến ngày 14/07. Các võ sỹ xuất sắc sẽ được vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự giải trẻ và thiếu niên châu Á tại Beirut, Lebanon vào tháng 9, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng của đội tuyển quốc gia.

Cũng tại cuộc gặp mặt báo chí, HLV Vũ Anh Tuấn thông báo đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn dài hạn tại Hàn Quốc trước khi dự ASIAD, còn nhiệm vụ giành vé dự Olympic Paris sẽ được định đoạt ở vòng loại châu Á vào tháng 3/2024.