Khúc khải hoàn tại Nakhon Ratchasima
Trong tổng số 38 HCV mà toàn Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt được tại Đại hội thể thao khu vực, riêng đội tuyển cờ vua đã đóng góp tới 15 tấm HCV, 4 HCB và 11 HCĐ. Con số này không chỉ đơn thuần là những thống kê khô khan mà nó chiếm gần 40% tổng số ngôi quán quân của cả đoàn thể thao, biến cờ vua trở thành “mỏ vàng” chủ lực, vượt xa cả những môn thế mạnh truyền thống trong kỳ đại hội này.
Điều làm nên sự kinh ngạc lớn nhất đối với giới chuyên môn chính là vị trí Nhất toàn đoàn môn cờ vua trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Đã từ rất lâu, ngôi vương này vốn là sự thống trị tuyệt đối của hai cường quốc Indonesia và Philippines, những đội tuyển lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai tại Asian Para Games Hàng Châu trước đó. Việc Việt Nam vượt qua hai “gã khổng lồ” này để chiếm lĩnh ngôi đầu là một chiến tích vô tiền khoáng hậu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm tham dự đấu trường khu vực.
Những "đóa hồng thép" và bảng vàng thành tích
Sự thăng hoa của đội tuyển được xây dựng dựa trên trí tuệ và sự kiên cường của những cá nhân xuất sắc, những người đã biến bàn cờ thành đấu trường của khát vọng. Gương mặt tiêu biểu nhất không ai khác chính là kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy, người đã lập nên kỷ lục khi thâu tóm tới 5 tấm HCV danh giá. Chị không chỉ là VĐV xuất sắc nhất của đội tuyển cờ vua mà còn là người sở hữu nhiều HCV nhất của toàn Đoàn thể thao NKT Việt Nam tại Đại hội lần này.
Tiếp bước Bích Thủy là những “đóa hồng thép” khác như Đoàn Thu Huyền và Trần Ngọc Loan với mỗi người 4 tấm HCV, cùng sự đóng góp quan trọng của Nguyễn Thị Hồng với 2 lần bước lên bục cao nhất. Ở phía các kỳ thủ nam, Đào Tuấn Kiệt với 3 tấm HCV đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của mình trên đấu trường quốc tế. Những cái tên này đã cùng nhau tạo nên một tập thể gắn kết, thi đấu tự tin và bản lĩnh qua cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, biến những ngày thi đấu thầm lặng thành những khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc khi kết quả cuối cùng được công bố.
"Quả ngọt" từ chiến lược đầu tư bài bản
Đánh giá về thành công rực rỡ này, HLV trưởng Bùi Quang Vũ khẳng định đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản nhất từ trước đến nay. Bí quyết nằm ở việc các VĐV trọng điểm đã được tạo điều kiện tối đa để tham gia hàng loạt giải đấu quốc tế lớn trong suốt hai năm qua, từ Giải vô địch thế giới dành cho người khuyết tật vận động, người khiếm thị cho đến các Giải vô địch châu Á.
Việc được thi đấu cọ xát liên tục với những kỳ thủ hàng đầu thế giới đã giúp các VĐV Việt Nam nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và quan trọng nhất là rèn luyện được bản lĩnh thi đấu lì lợm. Khi bước vào đấu trường ASEAN Para Games 13, trước những đối thủ cực mạnh như Indonesia hay Philippines, các kỳ thủ Việt Nam đã nhập cuộc với tâm thế tự tin, tỉnh táo và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Những nước cờ chuẩn xác trong những thời điểm quyết định chính là “trái ngọt” từ những tháng ngày chinh chiến miệt mài ở các đấu trường đỉnh cao thế giới.
Thông điệp về nghị lực và tương lai
Vượt lên trên những tấm huy chương, thành công của đội tuyển Cờ vua NKT Việt Nam tại Thái Lan còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về ý chí và nghị lực sống phi thường. Những kỳ thủ như Bích Thủy, Thu Huyền hay Tuấn Kiệt đã chứng minh một cách thuyết phục rằng khiếm khuyết về thể chất không bao giờ có thể giới hạn được tầm cao của trí tuệ và khát vọng cống hiến. Trên bàn cờ ấy, mọi rào cản đều bị xóa bỏ, chỉ còn lại sự công bằng của tư duy và tinh thần vượt khó.
Chiến tích này không chỉ thắp sáng niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho hàng triệu người có cùng cảnh ngộ, tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên khẳng định giá trị bản thân. Khép lại một kỳ đại hội đại thành công, cờ vua NKT Việt Nam đã chính thức xác lập một vị thế mới, mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho những bước tiến xa hơn trên bản đồ thể thao quốc tế.
