Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 thu hút gần 700 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.
Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.
"Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.
Kết quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 cho 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.
Tác phẩm: "Tháo gỡ điểm nghẽn để Khoa học và Công nghệ bứt phá" của nhóm tác giả Nguyễn Thục Hiền, Cao Thị Phương Lan, Trần Bá Duy (Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Đài TNVN) đã đạt giải Ba.
Các giải Nhất được trao cho các tác phẩm: “Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập” - Báo Hà Nội mới; “Dẫn Số đến bản làng biên giới” - Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; “Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ” - Báo Quân đội nhân dân; “Phép tính AI” - Đài Truyền hình Việt Nam; “Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư” - Báo VnExpress.
Cũng trong sáng 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả bình chọn sự kiện, thành tựu tiêu biểu năm 2025. 9 sự kiện, thành tựu tiêu biểu đã được công bố:
1. Quốc hội thông qua 10 đạo luật trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.
2. Triển lãm thành tựu Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945 - 02/9/2025); phát hành đặc biệt các bộ tem quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025); Kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Công an nhân dân (1945 - 2025); Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946-2026).
3. Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận - Trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia.
4. Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo sản phẩm xe thiết giáp bằng công nghệ trong nước (xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC 02)
5. Làm chủ và áp dụng thành công quy trình công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP trong giám định hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.
6. Phủ sóng mạng 5G toàn quốc, phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
7. Nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa quốc tế vắc-xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE.
8. Làm chủ và thương mại hóa 2 dòng sản phẩm nhiên liệu đặc chủng Jet A 1K và DO L- 62.
9. Công ước Hà Nội - Dấu mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
