Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang thu hút đông đảo người dân tới mua sắm, trải nghiệm. Nghe bài viết dưới đây.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Với quy mô quốc gia, Hội chợ diễn ra trên không gian khoảng 100.000 m2 trong nhà và hơn 45.000 m2 ngoài trời, được chia thành 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh 10.000 m2, với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Hội chợ mang chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” nên ngoài sự đa dạng về chủng loại hàng hóa, sản phẩm chất lượng còn có nhiều hoạt động và sự kiện thiết thực, ý nghĩa.

Nắm được thông tin này, đông đảo người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đến mua sắm và trải nghiệm.

Như thường lệ, để mua được hàng hóa chất lượng và giá cả phải chăng vào dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Văn Khang, ở Hà Nội phải lên thực đơn và mua sắm trước cả tháng trời.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay cũng vậy, ông dự tính sẽ làm một số món mà con cháu yêu thích. Tuy nhiên, khác với những năm trước, thay vì phải mua nguyên liệu từ sớm, ông chờ Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra, rồi mới đi mua.

Ông Khang chia sẻ khi tới đây đã bị choáng ngợp bởi quy mô của Hội chợ. “Bước chân vào sảnh, tôi thấy rất đông bà con tới mua sắm, trải nghiệm. Hàng hóa thì đa dạng, phong phú. Tôi nghĩ với không gian này, Nhà nước nên tổ chức thường xuyên hơn”, ông Khang thổ lộ.

Ban đầu, ông Khang dự định chỉ mua một số mặt hàng thiết yếu để làm các món ăn truyền thống. Thế nhưng khi tham quan gian hàng của các địa phương, ông đã mua thêm hàng chục loại đồ ăn, thức uống. Tất cả đều là đặc sản của các vùng miền mà theo ông, nếu không tới Hội chợ, ông và con cháu sẽ không có cơ hội thưởng thức.

Tương tự, khi biết Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội chợ này với quy mô quốc gia, bà Nguyễn Thị Thúy, ở Hà Nội đã lên danh sách các mặt hàng thiết yếu, rồi chờ tới ngày sự kiện diễn ra để đến mua sắm.

Bước ra từ gian hàng của tỉnh Thanh Hóa với chiếc xe kéo chứa một loạt các sản vật của địa phương này như nem chua, nước mắm…bà Thúy chia sẻ: “Tôi nghĩ bất cứ hàng hóa nào vào được hội chợ đều phải qua các khâu kiểm duyệt nghiêm ngặt của ban tổ chức. Hơn thế, các đơn vị sản xuất, kinh doanh khi mang hàng hóa tới đây, ngoài mục đích bán hàng còn nhằm quảng bá sản phẩm. Vì thế, chắc chắn hàng hóa ở đây đều là những sản phẩm tốt”, bà Thúy nêu quan điểm.

Không chỉ riêng bà Thúy hay ông Khang, hầu hết người dân khi đến Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đều phấn chấn và mua sắm nhiều hơn dự định bởi sự đa dạng về các mặt hàng, niềm tin vào nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cũng như sự lý về giá cả.

Đặc biệt, đến với Hội chợ, người dân không chỉ thỏa sức mua sắm với đủ các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng, mà còn có cơ hội được chìm đắm trong không gian văn hóa của các vùng miền. Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Kim Hoa, ở khu đô thị Ecopark, Hà Nội.

“Khi đi du lịch đâu đó, chúng ta chỉ mua sắm hoặc thưởng thức đặc sản của riêng nói đó. Còn đến Hội chợ Mùa Xuân 2026, chúng có cơ hội tìm hiểu văn hóa, sản vật, ẩm thực của nhiều vùng, miền. Đây là một trong những yếu tố lôi cuốn tôi đến với sự kiện nên tôi còn chuẩn bị quần áo và máy ảnh để chụp và lưu lại khoảnh khắc trải nghiệm không gian văn hóa tại đây”, bà Nguyễn Kim Hoa chia sẻ.

“Tiếng lành đồn xa” nên không chỉ người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận mà ở tỉnh xa cũng về trải nghiệm, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. Chị Triệu Thị Lê, ở tỉnh Điện Biên là một ví dụ.

Những mong được khám phá văn hóa và thưởng thức sản vật của các tỉnh phía Nam - những nơi chưa có dịp tới thăm, chị Lê đã di chuyển hàng trăm km từ Điện Biên xuống Hà Nội, rồi bắt xe bus đến Hội chợ.

“Tôi đến khu vực hội chợ từ 6 sáng, đợi đến 9 giờ để vào. Sau khi tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa của các địa phương, tôi mua được một số sản phẩm của tỉnh Cà Mau”, chị Lê cho biết.

Có thể nói Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 có sức hút rất lớn với người dân. Đây không chỉ là nơi hội tụ của hàng hoá chất lượng mà còn là điểm khởi đầu cho một năm mới với niềm vui và niềm tin thắng lợi.

Nếu coi mục tiêu ngắn hạn là kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán thì có thể nói sự kiện đã có bước thành công ban đầu khi nhìn vào lượng khách tới mua sắm đang tăng lên từng ngày./.