Lazio đã thua đậm Bayern Munich 1-4 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi và xem như đã hết cửa đi tiếp. Dẫu biết, trong bóng đá thì không gì là không thể và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lazio có thể mơ về một cuộc lội ngược dòng thần thánh trước một đối thủ làng nhàng nào đó nhưng trước một Bayern Munich hùng mạnh thì điều đó là không thể. Thậm chí nếu chọc giận Hùm xám, Lazio còn có thể thua thêm.

Trận này, nhiều khả năng HLV Hansi Flick vẫn sẽ sử dụng những cái tên như Leroy Sane, Thomas Mueller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski. Chỉ có điều chiến lược gia sinh năm 1965 sẽ để họ ra sân ngay từ đầu hay dùng họ trong phần sau của trận đấu.

Lazio không còn gì để mất và rất có thể, họ sẽ chơi một trận theo kiểu tử chiến với Bayern Munich chứ không chơi chậm chắc, rình rập chờ cơ hội phản công. Dù đá theo kịch bản nào thì đội khách cũng khó mà lay ngược được tình thế.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa Chelsea và Atletico Madrid trên sân Stamford Bridge đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea vẫn bất bại tại cả hai đấu trường là Premier League và Champions League. Từ khi ông Tuchel đến, Chelsea đã có 6 chiến thắng cùng 4 trận hòa tại Premier League. Còn ở trận lượt đi của vòng 1/8 Champions League, Chelsea đã vượt qua Atletico Madrid 1-0. Nhưng đó là trận đấu diễn ra trên sân trung lập National Arena ở Bucharest, Romania. Nếu trận đấu được tổ chức trên sân nhà Wanda Metropolitano của Atletico thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Đội bóng cùng thành phố Madrid với Real thường chơi rất hay trên sân đấu này.

Chelsea đang có lợi thế dẫn trước 1-0 nhưng đây là cách biệt quá mong manh và Atletico hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng nếu có đấu pháp hợp lý. Chelsea của Tuchel sau chuỗi trận thắng cả Tottenham, Everton rồi Liverpool thì cuối tuần vừa qua đã bị đội bóng yếu Leeds United cầm hòa không bàn thắng. Còn Atletico Madrid của Diego Simeone cũng đang cho thấy dấu hiệu sa sút phong độ khi chỉ có được 2 chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại La Liga.

Xét về chiều sâu lực lượng, Chelsea có nhiều vị trí sắc sảo hơn. Họ có hàng loạt những cái tên có thể làm nên chuyện như Hakim Ziyech, Timo Werner, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Marcos Alonso, Olivier Giroud... Trong khi Atletico vẫn phải trông chờ vào sự tỏa sáng của chân sút đã lớn tuổi là Luis Suarez và sao trẻ Joao Felix.

Nếu như Chelsea có thiên hướng chơi tấn công thì Atletico là đội bóng có thói quen đá phòng ngự phản công cố hữu. Về cơ bản, cơ hội chiến thắng trong trận lượt về giữa Chelsea và Atletico vẫn là 50-50. HLV Thomas Tuchel cho rằng: ‘‘Với tôi thì tôi mong đợi ít nhiều giống như trận đấu đã diễn ra ở Bucharest. Họ có Trippier, Jimenez và Carrasco trở lại. Điều đó sẽ thay đổi một chút trong cấu trúc và phong cách tấn công của họ. Họ là một đội bóng khó chơi, rất khó tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến của họ, nhất là ở hệ thống phòng ngự. Chúng tôi biết rất khó để thắng được Atletico nhưng đánh bại họ là mục tiêu của chúng tôi’’.

Còn HLV Diego Simeone bên phía Atletico nhìn nhận: ‘‘Cách biệt lúc này là khá nhỏ. 1-0 không phải là khoảng cách không thể khỏa lấp. Chúng tôi vẫn còn cơ hội chinh phục Champions League. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó. Rất khó để đánh bại Chelsea cùng Tuchel lúc này nhưng không phải là không thể. Họ có một đội ngũ tiềm tàng nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng như Joao Felix, Luis Suarez. Chúng tôi sẽ phòng ngự, tấn công thích hợp, đúng thời điểm’’.

Còn trong hai trận đấu kết thúc rạng sáng nay, Man City và Real Madrid đã giành vé vào tứ kết sau khi thắng chung cuộc Borussia Moenchengladbach và Atalanta. Cùng với Man City và Real Madrid, 4 đội bóng khác đã lọt vào vòng này là: Borussia Dortmund, FC Porto, Liverpool, Paris Saint-Germain.