Trong ngày thi đấu đầu tiên, golfer Karisa Chul-Ak-Sorn có màn trình diễn xuất sắc và là người dẫn đầu Giải Vô địch golf nghiệp dư nữ Việt Nam mở rộng với tổng điểm -2, và có tới 5 gậy cách biệt so với người xếp thứ 2. Golfer người Thái Lan đã có 3 birdie liên tiếp ở các hố số 15-17 để kết thúc 9 hố đầu với thành tích -1, tại 9 hố sau Karisa có thêm 2 birdie, 1 bogey để hoàn thành vòng đấu 70 gậy của mình.

Tạm thời xếp vị trí thứ 2 là golfer Lê Chúc An với tổng điểm +3, cùng với 2 điểm birdie ấn tượng. Chúc An đã kết thúc vòng đấu với 75 gậy. Có 3 golfer xếp đồng hạng 3 với +5 gậy là Phạm Thị Yến Vi, Đoàn Xuân Khuê Minh và Ngô Vĩnh Hoà.

Với giải Vô địch golf nghiệp dư nam Việt Nam mở rộng tranh cúp T99 (VAO), Lê Khánh Hưng hiện đang dẫn đầu với 72 gậy, golfer có 4 birde ấn tượng tại hố 2, 9, 6, 18, và có 2 Bogey tại hố 4 và hố 11.

Tiếp theo là Nguyễn Nhất Long với số gậy gần sát vị trí dẫn đầu là 74 gậy, trong đó golfer này ghi điểm Eagle xuất sắc sau tình huống xử lý thành công ở hố số 7. Có 4 golfer đồng hạng 3 là Hlaing Min Htet, Jamie Bảo Nguyễn, Lam Maxime Bảo Long, Nguyễn Anh Minh.