Diogo Jota là người chơi ấn tượng nhất trong trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh trên sân Emirates. Tiền đạo này ghi cả hai bàn giúp Liverpool đánh bại Arsenal 2-0. Phút 19, Jota đi bóng vào sát vòng cấm địa của đội chủ nhà rồi sút chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpool.

Phút 79, chân sút sinh năm 1996 người Bồ Đào Nha lẻn vào vòng cấm của Arsenal rồi tâng bóng qua người thủ môn Ramsdale ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool.

Ban đầu, trọng tài chính Martin Atkinson nghi ngờ Jota ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng sau khi nghe tư vấn của tổ VAR, ông Martin Atkinson đã công nhận bàn thắng. Liverpool giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Chelsea và cuộc so tài giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Wembley rạng sáng ngày 28/2.

Tại vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid và Elche hòa nhau 0-0 trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải đá hai hiệp phụ. Phút 102, hậu vệ Marcelo bên phía Real phạm lỗi với Tete Morente và nhận thẻ đỏ rời sân.

Elche được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm và cú sút của Gonzalo Verdu chạm chân Dani Ceballos đổi hướng khiến thủ môn Andriy Lunin không phản ứng được. Phút 108, Isco thực hiện cú sút sát cầu môn gỡ hòa 1-1 cho Real. Phút 115, Eden Hazard đi bóng qua thủ môn Axel Werner rồi dứt điểm vào khung thành trống, mang về chiến thắng 2-1 cho Real.

Trong khi đó, Barcelona và Athletic Bilbao cũng phải mất 120 phút giằng co mới phân định được thắng thua. Chung cuộc, Athletic Bilbao vượt qua Barcelona với tỷ số 3-2.

Cầu thủ ghi bàn thứ 3 vào phút 105 và ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà là Iker Muniain. Pha làm bàn được tiền đạo này thực hiện trên chấm 11m.