Liverpool, Tottenham đang nỗ lực kiếm vé đi dự cúp châu Âu mùa tới. Trong đó, Liverpool hướng tới suất dự Champions League còn Tottenham phấn đấu có vé dự Europa League.

Hiện Liverpool được 63 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Chelsea 4 điểm và thua Leicester 3 điểm. Tuy nhiên, Chelsea và Leicester đã đá 37 trận còn Liverpool mới thi đấu 36 trận.

Trong khi ở vòng cuối, Leicester sẽ đối mặt với Tottenham thì Chelsea chỉ đụng đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu là Aston Villa. Ở 2 trận còn lại, Liverpool cũng chỉ phải gặp hai đối thủ đã trụ hạng thành công là Burnley và Crystal Palace.

Như vậy, Liverpool và Chelsea đang gặp thuận lợi hơn so với Leicester. Rạng sáng mai, Liverpool sẽ đến sân của Burnley với mục đích giành 3 điểm. Nếu đạt được mục tiêu, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ san bằng khoảng cách về điểm số với Leicester.

Burnley hiện không còn mục tiêu gì nữa bởi không phải lo đá trụ hạng. Đội chủ sân Turf Moor nếu có ý định chơi cống hiến thì chỉ là để phục vụ khán giả nhà sau một thời gian dài họ không được đến sân vì dịch Covid-19.

Trong khi đây là trận đấu có tính chất quan trọng với Liverpool. HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Không dễ để chơi trên sân Turf Moor nhưng chúng tôi muốn hướng đến một kết quả tích cực tại Turf Moor. Chúng tôi muốn dự cúp châu Âu nên cần tận dụng ví trí đang có. Nếu không thắng Burnley thì trận gặp Crystal Palace vào ngày chủ nhật sẽ không còn ý nghĩa của một trận chung kết. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này”.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham tiếp Aston Villa. Tottenham đang phấn đấu kiếm vé dự Europa League mùa tới còn Aston Villa đã hết mục tiêu. Tottenham sẽ chơi trận cuối cùng trên sân nhà trong mùa giải này và đón khoảng một vạn khán giả đến sân cổ vũ. Đây rõ ràng là nguồn động lực lớn để đội quân của HLV trẻ Ryan Mason chiến đấu và giành chiến thắng.

Theo thống kế, Tottenham thắng Aston Villa tới 12 trận trong 13 lần gần nhất hai đội đụng nhau ở các đấu trường. Quan trọng hơn, trong giai đoạn cuối mùa giải, những mũi nhọn trên hàng công của Tottenham như Gareth Bale, Son Heung-min, Harry Kane càng chơi càng hay và liên tục lập công.

Các cầu thủ Tottenham hiểu rằng, chỉ có chiến thắng trước Aston Villa mới đảm bảo cho mình níu dự hi vọng giành suất trực tiếp dự Europa League mùa tới. Còn ngược lại, họ rất dễ đánh rơi tấm vé đó vào tay đối thủ bám đuổi và đang có cùng 59 điểm là West Ham. Ở vòng này, West Ham chỉ phải gặp đội bóng đã xuống hạng là West Brom. Còn ở vòng cuối, trong khi West Ham chỉ đụng Southampton, đội bóng đã hết mục tiêu thì Tottenham lại phải đương đầu với đối thủ đang cạnh tranh tấm vé đi dự Champions League là Leicester. HLV Ryan Mason thông tin trước trận gặp Aston Villa: “Harry Kane cảm thấy ổn. 100%, anh ấy sẽ có mặt trong trận đấu ngày mai. Tôi rất mong được thấy anh ấy thi đấu trên sân của chúng tôi, trước những người hâm mộ. Anh ấy là tiền đạo xuất sắc nhất của chúng tôi và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Còn tôi, tôi muốn đội giành chiến thắng trong hai trận còn lại. Hi vọng ngày mai, chúng tôi có thể làm được điều đó, với Harry trên hàng công và cũng hi vọng, anh ấy có ảnh hưởng đến trận đấu”.

Cũng ở loạt đấu diễn ra rạng sáng mai, Arsenal làm khách của Crystal Palace. Hiện Arsenal còn hi vọng giành vé dự Europa League nhưng là quá mong manh. Thầy trò HLV Mikel Arteta buộc phải thắng cả hai trận còn lại và trông chờ các đội xếp trên là Tottenham, West Ham, Leeds United, Everton toàn thua.