Cuộc so tài giữa hai đội diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Tân binh Luis Diaz đã có ba tình huống đe dọa khung thành thủ môn Edouard Mendy bên phía Chelsea trong 15 phút đầu trận.

Tới phút 33, Liverpool chịu tổn thất lớn khi Mohamed Salah bị thương và phải rời sân. Người thay thế Salah là Diogo Jota.

Chelsea cũng tạo ra hai cơ hội thật sự nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng Christian Pulisic đã dứt điểm chệch cột dọc và Marcos Alonso bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn Alisson.

Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục chơi giằng co và trong 10 phút cuối hiệp đấu này, các cầu thủ Liverpool bỏ lỡ hai cơ hội thật sự đáng tiếc. Phút 83, Sadio Mane thả bóng để Diaz thoát xuống dứt điểm nhưng tiếc là bóng lại đập trúng cột dọc. Chỉ 1 phút sau, Robertson cũng dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Hòa nhau 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức, đôi bên bước vào hai hiệp phụ nhưng cũng không sao chọc thủng được lưới của nhau và phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Ở loạt đá này, Liverpool vượt qua Chelsea với tỷ số 6-5 để giành chức vô địch.

Đây là danh hiệu thứ hai của Liverpool trong mùa giải 2021/2022. Trước đó, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã đoạt cúp Liên đoàn Anh. Có một điểm rất trùng hợp là trận chung kết cúp Liên đoàn Anh cũng diễn ra trên sân Wembley. Đối thủ của Liverpool là Chelsea. Hai đội hòa nhau 0-0 trong hai hiệp chính và hai hiệp phụ còn trong loạt đá luân lưu, Liverpool vượt qua Chelsea với tỷ số 11-10.

Như vậy, Liverpool đã hoàn thành một nửa cú ăn bốn trong mùa giải này. Thầy trò HLV Jurgen Klopp còn hai mục tiêu quan trọng nữa để chinh phục là Premier League và Champions League. Premier League còn hai vòng đấu nữa sẽ kết thúc và Liverpool đang kém Man City 3 điểm trên bảng xếp hạng còn vào rạng sáng 29/5, Lữ đoàn đỏ sẽ thư hùng với Real Madrid trong trận chung kết Champions League được tổ chức trên sân Stade de France ở thủ đô
Paris nước Pháp.