Hai tấm HCV của Malaysia đến ở các nội dung 1 m cầu mềm đơn nam và 3 m cầu mềm đôi nữ. Ooi Tze Liang tỏ ra không có đối thủ ở nội dung 1 m cầu mềm đơn nam khi giành số điểm 377,70 sau 5 lượt nhảy, hơn vận động viên về nhì Tham Pac Lun của Singapore tới 91,3 điểm. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của Liang ở SEA Games 31.

Trong khi đó, cặp Ng Yan Yee và Ong Ker Ying vượt trội trước đối thủ đến từ Việt Nam và Singapore ở chung kết 3 m cầu mềm đôi nữ. Họ giành số điểm 276,3, để đem về tấm HCV thứ 2 trong ngày và là tấm HCV nhảy cầu thứ 4 tại SEA Games 31.

HCB là sự tranh chấp giữa Phương Mai/Hồng Hạnh của Việt Nam và Ashlee Tan/Fong Kay Yian của Singapore. Dù liên tục bị dẫn trước nhưng cặp đôi của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở lượt nhảy cuối cùng để vượt lên giành HCB với tổng số 237.57 điểm. Đây là HCB thứ 2 của đội nhảy cầu Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Trong buổi chiều cùng ngày tại Quảng Ninh, tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam vượt qua Singapore 2-0 để thắng trận thứ 4 liên tiếp. Tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games nếu vượt qua Philippines ở trận lượt về chiều 10/5.

Tuyển rowing cũng có ngày ra quân thành công khi 6 trong 8 nội dung về nhất vòng loại. Đây là thành tích đã được ban huấn luyện đội tuyển dự đoán từ trước, khi rowing Việt Nam vẫn có sự góp mặt của những tên tuổi như Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Lý Lý hay Lường Thị Thảo.

Tại môn kickboxing, 2 võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy đều có được những chiến thắng ấn tượngđể giành quyền vào bán kết ở các hạng 51 kg và 60 kg nam. Huỳnh Văn Tuấn thắng Khamphouvanh Khamsathone (Lào) 3-0 trong khi Nguyễn Quang Huy vượt qua Chhut Vannthong ( Campuchia) với kết quả tương tự.

Kết thúc ngày thi đấu 9/5, đoàn Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đoàn Việt Nam xếp thứ hai với 2 HCB và 1 HCĐ. Đứng thứ ba là Singapore với 1 HCB và 1 HCĐ.