Từ khóa tìm kiếm: tổng sắp huy chương

Nguyễn Thị Oanh không có huy chương nội dung chạy 1.500m nữ

[VOV2] - Khép lại ngày thi đấu 1/10 tại ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh dù thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể cạnh tranh huy chương ở nội dung chạy 1.500m nữ. Còn đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCB.

[VOV2] - Khép lại ngày thi đấu 1/10 tại ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh dù thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể cạnh tranh huy chương ở nội dung chạy 1.500m nữ. Còn đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCB.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu 

[VOV2] - Trong ngày thi đấu 13/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 16 HCV để tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp SEA Games 32.

[VOV2] - Trong ngày thi đấu 13/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 16 HCV để tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp SEA Games 32.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV dễ dàng nhất SEA Games 32

[VOV2] - Huỳnh Hà Hữu Hiếu trở thành nữ võ sĩ Việt Nam may mắn nhất khi chỉ cần đánh 1 trận, nhưng lập tức giành luôn tấm HCV ở SEA Games 32.

[VOV2] - Huỳnh Hà Hữu Hiếu trở thành nữ võ sĩ Việt Nam may mắn nhất khi chỉ cần đánh 1 trận, nhưng lập tức giành luôn tấm HCV ở SEA Games 32.

HCV “rơi” vào đầu võ sĩ Việt Nam chưa đầy 20 tuổi

[VOV2] - BTC môn Pencak Silat “tạm treo” HCV của võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân, ở hạng cân 50- 55kg, trước khi chính thức công nhận chiến thắng cho võ sĩ sinh năm 2003.

[VOV2] - BTC môn Pencak Silat “tạm treo” HCV của võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân, ở hạng cân 50- 55kg, trước khi chính thức công nhận chiến thắng cho võ sĩ sinh năm 2003.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 9/5: Việt Nam đứng thứ hai

[VOV2] - Tính đến hết ngày ngày 9/5, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

[VOV2] - Tính đến hết ngày ngày 9/5, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Đoàn Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 126 HCV

[VOV2] - Với những tấm HCV từ các đội tuyển canoeing, vật, karate, judo, điền kinh, bơi cũng như taekwondo trong ngày 18/05, đoàn thể thao chủ nhà đã giành được tổng cộng 126 HCV.

[VOV2] - Với những tấm HCV từ các đội tuyển canoeing, vật, karate, judo, điền kinh, bơi cũng như taekwondo trong ngày 18/05, đoàn thể thao chủ nhà đã giành được tổng cộng 126 HCV.

Malaysia tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương

[VOV2] - Malaysia tiếp tục thể hiện sức mạnh ở môn nhảy cầu khi giành cả hai HCV ở các nội dung chung kết chiều 9/5, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

[VOV2] - Malaysia tiếp tục thể hiện sức mạnh ở môn nhảy cầu khi giành cả hai HCV ở các nội dung chung kết chiều 9/5, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Đội tuyển thể thao Mỹ chính thức nhất toàn đoàn

[VOV2] - Hôm nay - 08/8, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Olympic Tokyo 2020, các VĐV tiếp tục bước vào cuộc đua tranh gay cấn, xác định chủ nhân của 14 HCV cuối cùng.

[VOV2] - Hôm nay - 08/8, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Olympic Tokyo 2020, các VĐV tiếp tục bước vào cuộc đua tranh gay cấn, xác định chủ nhân của 14 HCV cuối cùng.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

[VOV2] - Kết thúc ngày 6/8, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 36 HCV, 26 HCB, 17 HCĐ. Đoàn Mỹ xếp thứ hai với 31 HCV, 36 HCB và 31 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba với 24 HCV, 11 HCB và 16 HCĐ.

[VOV2] - Kết thúc ngày 6/8, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 36 HCV, 26 HCB, 17 HCĐ. Đoàn Mỹ xếp thứ hai với 31 HCV, 36 HCB và 31 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba với 24 HCV, 11 HCB và 16 HCĐ.

Chủ nhà Nhật Bản vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương

[VOV2] - Sau 3 ngày thi đấu chính thức của thế vận hội, đoàn chủ nhà Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020, trong khi đoàn Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3.

[VOV2] - Sau 3 ngày thi đấu chính thức của thế vận hội, đoàn chủ nhà Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020, trong khi đoàn Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3.