Sau 3 ngày liên tục (6-8/5) đứng trên đỉnh bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đoàn thể thao nước chủ nhà Campuchia đã bị Thái Lan và Việt Nam vượt mặt. Trong ngày thi đấu 9/5, đoàn thể thao Thái Lan đã giành đến 12 chiếc Huy chương Vàng để cán mốc 40 Huy chương Vàng và vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Trong khi, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 9 Huy chương Vàng để tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Các VĐV giành Huy chương Vàng ngày 9/5: Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (vovinam, 1 nữ đao luyện 3 nam); Đoàn Thị Hồng Nhung (cờ ốc, cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút); Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo (cờ ốc, đôi nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút); Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ, ngựa quay tay nam); Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ, vòng treo nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (vovinam, đa luyện vũ khí nam); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, chạy 1.500m nữ, chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ).

Đứng ở vị trí thứ 4 là đoàn thể thao Philippines với 25 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc, và 46 Huy chương Đồng. Các đoàn Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào xếp ở các vị trí tiếp theo.

Đứng cuối bảng tổng sắp là Brunei và Timor Leste. Cả hai đoàn thể thao này vẫn chưa giành được Huy chương Vàng nào tại SEA Games 32.