Tiếp nối thành công hôm qua, vật Việt Nam xuất sắc "thâu tóm" tất cả huy chương vàng ở các hạng cân gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg. Nguyễn Thị Xuân mở màn với tấm HC vàng ở hạng cân 50kg, trước khi Kiều Thị lên ngôi ở hạng cân 53kg với tỷ số cách biệt 10-0. Lại Diệu Thương cũng thắng tuyệt đối nữ vận động viên tới từ Thái Lan chung kết ở hạng cân 68kg. Ở hạng cân 76kg lớn nhất, đô vật Đặng Thi Linh giành HC vàng sau trận chung kết gay cấn với đối thủ Tener Noemi của Philippines. Hai chị em ruột Mỹ Trang và Mỹ Hạnh cùng bước lên bục cao nhất lần lượt ở nội dung 62kg, 57kg.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đội tuyển Vật đã đóng góp tới 12 huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với những chiến thắng tuyệt đối ở 12 nội dung tham dự. Ngày mai (19/5), môn vật tại SEA Games 31 sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với nội dung vật tự do dành cho nam ở các hạng cân gồm 57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg và 125kg.

Điền kinh Việt Nam cũng gây ấn tượng với ba HCV, nâng tổng số HCV lên con số 19 từ đầu Đại hội. Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền bỏ xa các chân chạy Thái Lan và Philippines để bảo vệ thanh công tấm HCV tiếp sức 4x400m. VĐV Lò Thị Hoàng gây bất ngờ khi đạt thành tích 56,37m tại lượt ném thứ hai để giành HCV, đồng thời phá kỉ lục SEA Games là 55,97m ở nội dung ném lao nữ. Tấm HCV còn lại đến từ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ ở đường chạy 10.000m nữ.

Tại cung thể thao dưới nước, Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên tỏa sáng giúp tuyển bơi Việt Nam có thêm 2 HCV. Trong đó Thanh Bảo giành HCV cá nhân thứ 2 tại SEA Games 31. Kình ngư Việt Nam về nhất chung kết 50m ếch với thành tích 28 giây 28. Trước đó, anh đã giành HCV nội dung 100m ếch và phá kỷ lục SEA Games. Ngay sau đó, Trần Hưng Nguyên làm "dậy sóng" đường đua xanh với tấm HCV ở nội dung 200m hỗn hợp. Như vậy, bơi Việt Nam đã giành 9 HCV, vượt chỉ tiêu giành từ 6-8 HCV tại kỳ Đại hội lần này.

Những tấm HCV còn lại của Việt Nam hôm nay thuộc về Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Ngân (canoeing đôi nữ 1000m), Phạm Hồng Quân, Trần Thanh, Hiển Nam, Nguyễn Quốc Toàn (canoeing 1000 C4 nam), Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh (kiếm chém đồng đội nữ),) Nguyễn Thị Phương (karate, quyền cá nhân nữ), Nguyễn Thị Ngoan (Karate - 61kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo - 53kg nữ), Trần Quốc Cường, Phạm Minh Hạnh (judo, quyền), Phạm Thị Kiều Giang (vovinam, 55kg), Nguyễn Thị Hương (judo, 55kg đối kháng), Nguyễn Tường Vy, Mai Thị Bích Trâm (judo, quyền biểu diễn đôi nữ)./.