Được đá trên sân nhà, các cầu thủ Brentford đã chơi đầy nỗ lực và suýt nữa đã khiến Man City phải nhận bàn thua trong khoảng 15 phút đầu trận. Từ phút 14 đến 16, khung thành của thủ môn Ederson đã bị chao đảo 3 lần.

Sau đó, Man City chiếm lại thế trận, chơi lấn át và đến phút 16, Kevin De Bruyne có đường kiến tạo để Phil Foden thoát xuống, dứt điểm một chạm từ cự ly gần đánh bại thủ môn Alvaro Fernandez. VAR đã vào cuộc nhưng ghi nhận, Phil Foden không việt vị ở pha ghi bàn này.

Đội khách tiếp tục chơi tốt hơn trong hiệp 2. Phút 50, Phil Foden đánh đầu làm rung lưới Brentford nhưng lần này, tiền vệ sinh năm 2000 đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Sang phút 87, đến lượt Aymeric Laporte đánh đầu chọc thủng lưới đội chủ nhà nhưng VAR vào cuộc và phát hiện cầu thủ đội khách mắc lỗi việt vị.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Man City. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola được 50 điểm và đã hơn đội nhì bảng tới 8 điểm.

Còn ở trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea bị Brighton cầm hòa 1-1. Romelo Lukaku tiếp tục gây ấn tượng sau khi bình phục chấn thương với pha làm bàn giúp Chelsea dẫn trước ở phút 28. Bàn thắng cũng đến từ một pha đánh đầu. Ở vòng 19, Romelu Lukaku cũng ghi một bàn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Aston Villa.

Vào phút bù giờ của trận đấu, tiền đạo Danny Welbeck bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

Hòa trận này, Chelsea được 42 điểm và tạm thời chiếm vị trí nhì bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool.

Sau trận đấu, khi được hỏi về việc: “Liệu Chelsea đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch”, HLV Thomas Tuchel nói rằng: “Chelsea có thể đua vô địch thế nào đây? Chúng tôi có 7 ca mắc Covid-19, 5-6 cầu thủ dính chấn thương và nghỉ thi đấu từ 5-6 tuần. Thật khó cho chúng tôi”.