Man City đã bất bại kể từ vòng 10 đến vòng 21. Trong đó có 9 chiến thắng và 2 trận hòa cùng một trận chưa đấu với Everton ở vòng 16 do bị hoãn. Trong 9 trận thắng của Man xanh có những kết quả khá đậm như 4-0 trước Crystal Palace ở vòng 19 hay 5-0 trước West Brom tại vòng 20. Ở lượt đi, Man City cũng đã thắng đậm Burnley 5-0.

Man City đang bừng bừng khí thế và sẽ rất khó để Burnley ngăn cản một đối có quá nhiều ngòi nổ rải khắp ở trên sân. HLV Pep Guardiola và các cầu thủ biết rằng, Man United vừa vùi dập Southampton 9-0 và đã cân bằng điểm số với Man City. Thế nên chỉ có chiến thắng trước Burnley mới giúp thầy trò ông nới rộng khoảng cách với đối thủ đang bám đuổi.

Trong quá khứ, Man City và Burnley đã có 13 lần đụng nhau tại Premier League. Man City áp đảo với 9 chiến thắng còn Burnley mới chỉ một lần làm được điều này. Trận đấu sắp tới đây được dự đoán sẽ không quá khó khăn với đội quân của Pep Guardiola. Với đẳng cấp cũng như thành tích đối đầu vượt trội, Man xanh rất nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm. HLV Pep Guardiola cho biết: “Mọi thứ đều ổn, mọi người đều ổn, ngoại trừ Nathan và Sergio cần thời gian để nghỉ ngơi. Còn lại tất cả đều đã sẵn sàng. Tôi rất tự hào về thành tích của đội bóng. Chúng tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn nhưng bây giờ đã có thể chiến đấu cho cuộc đua danh hiệu. Tôi biết rằng, thật khó để giành tất cả mọi chiến thắng ở Premier League và chúng tôi cần kiên trì. Tương lai của chúng tôi một phần phụ thuộc vào trận đấu với Burnley. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool sẽ tiếp Brighton trên sân nhà Anfield. Sau chuỗi trận đang thất vọng, Liverpool đã có dấu hiệu hồi sinh từ vòng 19 khi lần lượt hòa Manchester United 0-0, thắng Tottenham 3-1 và đánh bại West Ham với cùng tỷ số. Đáng chú ý, sau thời gian tịt ngòi, các trụ cột như Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah đã ghi bàn trở lại. Hàng thủ của Lữ đoàn đỏ cũng mới được tăng cường hai tân binh là Ben Davies và Kabak.

Phía bên kia chiến tuyến, Brighton vừa có ba trận liên tiếp giữ sạch lưới với hai chiến thắng và một trận hòa. Dù vậy, một khi những ngòi nổ của Liverpool trở lại và lên đồng thì thật khó để đội khách chống đỡ. HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Cách họ chơi thật là tốt. Lối chơi của họ đã được làm mới rất nhiều với những ý tưởng rất là lạ. Tôi tôn trọng họ. Tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn. Họ phòng ngự tốt và tấn công cũng tốt. Chúng tôi cần phải sẵn sàng cho trận đấu này. Chúng tôi đang đạt trạng thái tốt và sẽ cố gắng”.

Trong ba trận đấu còn lại diễn ra rạng sáng mai, Fulham đối mặt Leicester City, Leeds United đấu với Everton và Aston Villa đọ sức với West Ham United.