Manchester City tiếp Arsenal trên sân Etihad và chọc thủng lưới đội khách từ rất sớm. Phút thứ 7, Erling Haaland chuyền bóng cho Kevin De Bruyne từ khu vực giữa sân. Tiền vệ người Bỉ dắt bóng một mạch rồi sút xa khiến thủ môn của Aaron Ramsdale của Arsenal không thể cản phá.

Ngoài việc ghi bàn, cuối hiệp 1, Kevin De Bruyne còn ghi dấu ấn trong bàn thắng thứ hai của Man City. Cầu thủ sinh năm 1991 thực hiện cú đá phạt từ ngoài vòng cấm vào để John Stones bật lên đánh đầu thành bàn.

Kevin De Bruyne tiếp tục ghi dấu giày trong bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà khi sút tung lưới thủ môn Aaron Ramsdale vào phút 54.

Phút 86, Rob Holding gỡ cho Arsenal được một bàn với cú sút hiểm trong vòng cấm. Cũng với cú sút trong vòng cấm, Erling Haaland ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 49 của Erling Haaland trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Thắng trận này, Man City được 73 điểm và còn kém Arsenal 2 điểm nhưng Man City vẫn đá ít hơn Arsensal 2 trận.

HLV Pep Guardiola bên phía Man City không giấu được cảm xúc vui mừng, phấn khích khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Chúng tôi đang có được vị trí mà mình mong muốn. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào chúng tôi. Ba trận đấu tiếp theo chúng tôi gặp Fulham, Leeds và West Ham sẽ quyết định rất nhiều điều. Ba trận tiếp theo thật sự quan trọng. Điều quan trọng nhất là vận mệnh đang nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn 7 trận chưa đá”.

Về phần mình, HLV Mikel Arteta của Arsenal thừa nhận: “Một thất bại rất khó nuốt trôi và chúng tôi bị tổn thương. Mọi chỉ số chỉ ra rằng, đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm và bị trừng phạt. Chúng tôi có thể bị trừng phạt nhiều hơn nữa. Bây giờ, việc quan trọng với chúng tôi là phải vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Chúng tôi còn 5 trận đấu nữa và cần cố gắng thắng từng trận một để tiếp tục cuộc đua vô địch”.

Với chiến thắng trước Arsenal, Man City đang đứng trước cơ hội ăn 3 ở mùa giải này. Bên cạnh việc sắp bắt kịp Arsenal về điểm số ở Premier League, thầy trò HLV Pep Guardiola đã lọt vào chung kết cúp FA gặp Manchester United (ngày 4 tháng 6) và bán kết Champions League gặp Real Madrid (vào các ngày 10 và 18 tháng 5).

Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Barcelona nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano ở vòng 31, La Liga. Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Rayo Vallecano là Alvaro Garcia (phút 19) và Francisco Garcia (phút 53) còn cầu thủ ghi bàn cho Barca là Robert Lewandowski (phút 83).

Hiện Barca có 76 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và vẫn hơn đội nhì bảng Real Madrid 11 điểm.