Trận này, MU ra sân mà không có Cristiano Ronaldo vì siêu sao sinh năm 1985 bị chấn thương nhẹ. Đội chủ nhà cũng vắng Jadon Sancho, Phil Jones vì lý do sức khỏe. Scott McTominay sắm vai người hùng của MU khi ở phút thứ 8, tiền vệ này đón quả tạt từ Fred và thực hiện cú đánh đầu lái bóng làm rung lưới thủ môn Emilano Martinez.

Sang hiệp 2, Aston Villa hai lần bị trọng tài từ chối bàn thắng. Phút 51, Danny Ings dứt điểm cận thành loại bỏ được sự truy cản của thủ môn David De Gea. Tuy nhiên, trọng tài xem VAR và xác định Ramsey phạm lỗi với Cavani trước đó.

Phút 60, Danny Ings chuyền bóng để Watkins rướn người dứt điểm cận thành đánh bại De Gea nhưng Danny Ings đã rơi vào thế việt vị trong pha thoát xuống, dẫn tới bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, MU giành chiến thắng 1-0. Tại vòng 4, MU sẽ gặp đối thủ đang chơi ở giải hạng nhất là Middlesbrough. Theo lịch thi đấu, những trận đấu của vòng này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4/2 đến 7/2.