Với người bi quan, đó là 3 trận thua hụt hẫng. Với người lạc quan, ông Mai Đức Chung - vị HLV cao tuổi nhất lịch sử các kỳ World Cup và các học trò đầy nghị lực của mình, vừa trải qua kỷ niệm có thể nói là đẹp nhất sự nghiệp, bởi nói gì thì nói, World Cup chính là giấc mơ có thật.

"Đội tuyển nữ Hà Lan thi đấu rất tốt, trình độ vượt trội đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi lực bất tòng tâm, dù các cầu thủ đã quyết tâm rất cao rồi, nhưng toàn đội không hạn chế được khoảng cách về chuyên môn" - HLV Mai Đức Chung chia sẻ như vậy sau trận thua 0-7 trước Hà Lan ở lượt trận hạ màn bảng E World Cup 2023. Đó là trận cầu thứ ba liên tiếp mà Huỳnh Như cùng đồng đội khi phải gồng mình chống chọi với đối thủ vượt trội về trình độ lẫn tầm vóc thể hình, trước đó là tỷ số 0-3 trước ĐT Mỹ, rồi 0-2 trước ĐT Bồ Đào Nha. Cũng cần ghi nhận nỗ lực, quyết tâm, kiên trì của các nữ tuyển thủ, bởi một đội bóng lúc nào cũng chỉ biết căng mình ra phòng ngự thì thực sự mệt mỏi, vừa bào mòn thể lực - vừa hao tổn tinh thần.

“Trận gặp Hà Lan chúng ta có 286 đường chuyền, trong khi trận đấu trước chúng ta chỉ có 258 và 260. Chúng ta cũng đã có được 5 tình huống dứt điểm trong trận đấu này, chỉ tiếc là cả một kỳ World Cup thì chúng ta gần như không có tình huống dứt điểm nào nguy hiểm. Chúng ta chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích của Bích Thùy, ở trận thứ hai gặp Bồ Đào Nha. Nhưng rõ ràng chúng ta nhìn cách tiếp cận trận đấu, rồi nỗ lực, những mảng miếng tấn công, chúng ta đã đưa được bóng 1/3 phần sân đối phương, nhưng đó chính là cái thiếu của chúng ta trong chặng đường của kỳ World Cup này” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích.

Về dấu ấn chuyên môn, ĐT nữ Việt Nam đã chủ động phòng ngự khiến ĐT Mỹ gặp nhiều khó khăn, rồi có thời điểm mạnh dạn chơi đôi công với ĐT Bồ Đào Nha, cũng như vài khoảnh khắc gây sức ép lên khung thành ĐT Hà Lan. Nhưng, khoảng cách rõ ràng vẫn là quá lớn. “Ngẫm ta rồi trông sang người”, khoảnh khắc bật cao đánh bại 2 trung vệ New Zealand để đánh đầu ghi bàn cho đội tuyển nữ Philippines ở trận đấu ngày 25/7, là kỷ niệm tuyệt vời trong sự nghiệp Sarina Bolden, thi đấu tại Mỹ và từng khoác áo U23 Mỹ. Trong 22 gương mặt còn lại của ĐT Philippines dự World Cup 2023, có tới 19 cầu thủ đang chơi bóng ở ngoài biên giới nước này, phần lớn đá ở Mỹ hoặc các quốc gia châu Âu, 3 cầu thủ còn lại đang chơi bóng tại Philippines, thực ra cũng sinh ra… ở Mỹ. Với "binh lực" đó, ĐT Philippines không mang dáng dấp của một tân binh tại World Cup, hoàn toàn có thể đá sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu, với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử 1-0 trước ĐT New Zealand.

“Bóng đá nữ Việt Nam đi World Cup thì cộng đồng Việt kiều toàn cầu cũng nhìn vào và biết rằng là chúng ta có tầm mức vươn lên. Và tôi nghĩ rằng trong số các Việt kiều thì có rất nhiều người có thể chơi bóng đá. ĐT nữ Việt Nam đá quốc tế, chúng ta sợ nhất là tầm vóc, ý chí và tinh thần rất tuyệt vời, thể lực đã nâng lên nhiều rồi. Rất mong sắp tới có những em Việt kiều đã biết bóng đá nữ Việt Nam được nâng tầm lên rồi, được xã hội quan tâm rồi, thì Việt kiều mà đá bóng hay, hãy về với quê hương” - BLV Quang Huy nhìn nhận.

Tất nhiên, phần gốc vẫn là gây dựng chân đế bền vững nhờ đào tạo trẻ bài bản. Sau World Cup là gì? Hiện tại, hệ thống giải đấu bóng đá nữ Việt Nam chỉ gồm 4 giải mỗi năm. Đó là giải vô địch U16 Quốc gia, U19 Quốc gia, Cúp Quốc gia và giải Vô địch Quốc gia. Con số này chỉ bằng 1/4 số giải đấu bóng đá nam do VFF quản lý và tổ chức. Nhìn sang mô hình của bóng đá nữ Anh, đội tuyển nữ nước này không đoạt bất cứ danh hiệu lớn nào, cho đến EURO 2022. Thành công này xuất phát từ Chiến lược phát triển được khởi động vào năm 2017, trong đó mục tiêu chính là tăng gấp đôi số lượng cầu thủ, HLV trong vòng 3 năm, kết hợp cùng truyền thông để thay đổi nhận thức xã hội với bóng đá nữ.

“Việc ĐT nữ đi World Cup sẽ thay đổi rất nhiều, vì thực sự bóng đá nữ hiện nay chúng ta vẫn phụ thuộc quá lớn vào ngân sách Nhà nước, để các địa phương duy trì được CLB phải nói là khó khăn rồi. Việc mà thay đổi bước ngoặt thì khó mà kỳ vọng. Tất nhiên phía Liên đoàn chúng tôi cần nỗ lực rất nhiều, cần sự hợp tác rất nhiều từ địa phương. Hiện nay chúng ta chỉ có 6, 7 CLB nữ. Cũng phải cảm ơn các địa phương đang có CLB nữ, họ rất là đam mê và trách nhiệm thì mới duy trì được các CLB nữ như hiện nay, để chúng ta có lực lượng đóng góp cho đội tuyển” - Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ.

Khi Huỳnh Như, Thanh Nhã và đồng đội bước qua cánh cửa World Cup, không chỉ có hàng chục triệu người hâm mộ trái bóng tròn dõi theo, mà còn có cả những tài năng tiềm ẩn ở quê nhà chờ đợi, kéo theo đó là các bậc đang phụ huynh cân nhắc cho con gái mình đuổi theo trái bóng tròn. Hậu World Cup cũng chính là thời điểm vàng để đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới.

“Lần này mình đến với World Cup, lần đầu tiên mình được tham gia. Mục tiêu của mình đến để chúng tỏ cho thể giới biết là đội của chúng tôi phải vất vả như thế nào để có thể đến được đây, tại kỳ World Cup này. Thanh nghĩ là tất cả ban huấn luyện hay là các cầu thủ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối, thay vào đó, họ tin vào những lần tiếp theo. Bản thân Thanh là HLV đào tạo trẻ, và các cầu thủ trẻ trong tương lai họ cũng nghĩ, làm sao đây là động lực để đoàn kết phấn đấu được như các chị đã từng làm, đã từng tham gia World Cup” - HLV Văn Thi Thanh chia sẻ.

Dẫu có nhận 12 bàn thua, cùng vỏn vẹn một lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương, World Cup 2023 vẫn là bước ngoặt đối với bóng đá nữ Việt Nam, tạo hiệu ứng tích cực để phát triển mạnh mẽ. “Việc mà các đàn chị thi đấu World Cup, một loạt các đàn chị lên bìa tạp chí người đẹp, cũng rất là thuyết phục. Tức là họ cũng trở thành những biểu tượng trong môn thể thao của mình, điều mà trước đây bóng đá nữ chưa từng có. Khi đã có biểu tượng rồi thì xã hội quan tâm và các gia đình nếu mà có con gái đi đá bóng, thấy hình ảnh của Huỳnh Như, Thanh Nhã, của các cô gái khác đẹp đến như vậy, thì rất nhiều cha mẹ cũng ủng hộ để con gái đi đá bóng” - BLV Quang Huy nhìn nhận.

HLV Mai Đức Chung và các học trò lên đường về nước vào ngày 2/8, dự kiến có mặt ở sân bay Nội Bài vào trưa 3/8, khép lại hành trình mang dấu mốc lịch sử. Bóng đá nữ Việt Nam đã được hít thở bầu không khí World Cup, đó là bệ phóng để sau này có thể làm lại, và làm tốt hơn.