Phút 14, Marcel Sabitzer sút căng trong vòng cấm, thủ môn Bono không thể cản phá và MU có bàn mở tỷ số. Bảy phút sau cũng chính Marcel Sabitzer sút hiểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Tưởng chừng như MU cầm chắc chiến thắng trong tay thì cục diện xoay chiều vào những phút cuối trận đấu. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người đầu hiệp 2 là Jesus Navas sút bóng đập chân hậu vệ Tyrell Malacia bên phía MU bay thẳng vào lưới thủ môn David De Gea.

Phút 90+3, lại một cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 của Sevilla là tiền đạo Youssef En-Nesyri thực hiện cú đánh đầu trong vòng cấm, bóng đập đầu trung vệ Harry Maguire của MU bay vào lưới thủ môn David De Gea và Sevilla có bàn gỡ hòa 2-2.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag nói rằng: “Chúng tôi đã có một số khoảnh khắc không may mắn. Chúng tôi có những cầu thủ bị chấn thương trong hiệp 1 và phải thay họ trong hiệp 2. Sau khi thay người, chúng tôi mất kiểm soát. Sevilla đã may mắn có được bàn thắng đầu tiên và cả bàn thứ hai. Đó là những khoảnh khắc đen đủi với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi phải rút ra bài học. Trận đấu đã được định đoạt và mọi thứ vẫn mở ở trận tiếp theo”.

MU đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Europa League mùa này. Tuy nhiên, trước mắt họ cần phải vượt được ải Sevilla. Kể từ khi UEFA Cup được đổi tên thành UEFA Europa League từ mùa giải 2009/2010 đến nay, Sevilla từng vô địch 4 lần vào các năm 2014, 2015, 2016 và 2020. Còn tính trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu, Sevilla đang là đội vô địch nhiều nhất với 6 lần nâng cao danh hiệu. Trong khi đó, MU mới một lần đăng quang vào năm 2017.

Trong 3 trận đấu còn lại: chủ nhà Juventus vượt qua Sporting CP 1-0 bằng pha lập công của Federico Gatti vào phút 73.

Feyenoord cũng thắng đội khách Roma 1-0 với pha làm bàn của Mats Wieffer ở phút 53.

Trong khi đó, chủ nhà Bayer Leverkusen hòa Union St.Gilloise 1-1.

Các trận tứ kết lượt về sẽ đồng loạt diễn ra vào rạng sáng 21/4.