Trận này, HLV Solskjaer không có được lực lượng mạnh nhất. Ngoài ba cầu thủ chắc chắn phải ngồi ngoài vì án treo giò, gồm Harry Maguire, Luke Shaw và Scott McTominay thì tiền đạo Marcus Rashford vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương còn trung vệ Eric Bailly được xác định dương tính với Covid-19 khi về tập trung cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Manchester United đang đứng trước cơ hội cực lớn trong việc giành vé vào bán kết bởi ở lượt đi, họ giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Granada.

Chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu, đại diện bóng đá Anh sẽ có vé đi tiếp. Trong khi muốn vào bán kết thì đội bóng đến từ Tây Ban Nha phải thắng cách biệt 3 bàn. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Diego Martinez và có lẽ họ sẽ không thể lật ngược được tình thế khi phải đấu với Quỷ đỏ trên sân Old Trafford.

HLV Solskjaer bên phía Man United cho biết: “Có một điều không mấy tích cực là chúng tôi không có đủ mọi cầu thủ tốt nhất nhưng cũng đã có được lực lượng sẵn sàng ra sân. Chúng tôi cần phải đảm bảo cho việc đi tiếp. Tôi luôn chọn đội hình mà tôi cho rằng sẽ thắng trận đấu và tôi sẽ làm vậy. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu này với suy nghĩ muốn giành chiến thắng. Tôi biết Granada đến đây và sẽ chơi hết mình nhưng chúng tôi cũng muốn thể hiện thật tốt”.

Trong khi đó, Arsenal đang đối diện nhiều thử thách khi để Slavia Prague cầm hòa 1-1 ngay trên sân Emirates ở trận lượt đi.

Đại diện bóng đá Cộng hòa Séc đang là hiện tượng ở Europa League mùa giải này và họ cũng là tập thể khiến Arsenal đau đầu tìm lời giải. Slavia Prague vừa trải qua chuỗi 23 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Nhiều khả năng ở trận này, Slavia Prague sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công còn Arsenal sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Với lối chơi thiên về tấn công, Arsenal đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Europa League mùa giải này với 28 lần chọc thủng lưới các đối thủ. Về lý thuyết, đội bóng đến từ nước Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện của Séc. Tuy nhiên, 1-1 đang là tỷ số quá mong manh và chưa ai dám chắc, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ thắng Slavia Prague trong trận lượt về để có vé vào bán kết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Chúng tôi đã thật sự bị ấn tượng bởi phong độ của họ. Họ đã đánh bại một số đội bóng lớn trên đường vào tứ kết và họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Chúng tôi sẽ có trận chiến thực sự vào ngày mai. Trận đấu ngày mai là cơ hội để đưa chúng tôi vào bán kết. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để làm được điều đó”.

Trong hai cặp đấu còn lại, Ajax cũng đang gặp bất lợi khi đã thua Roma 1-2 trong trận lượt đi trên sân nhà còn Villarreal chiếm đôi chút lợi thế khi vượt qua Dinamo Zagreb 1-0 trên sân khách. Cả 4 cặp đấu tứ kết lượt về Europa League đều diễn ra lúc 2h rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).