Thành tích mà Nguyễn Thị Oanh đạt được tại Hungary là 4 phút 12 giây 28. Phá kỷ lục cá nhân, nhưng Nguyễn Thị Oanh không thể vượt qua vòng loại do chỉ đứng thứ 13 trong 14 VĐV chạy ở lượt thứ ba. Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh đứng vị trí 51 trong 56 VĐV dự vòng loại nội dung này. VĐV 28 tuổi đứng thứ ba trong các VĐV châu Á, sau 2 đối thủ người Nhật Bản là Nozomi Tanaka 4 phút 4 giây 36 và Yume Goto 4 phút 10 giây 22.

Thành tích này của Nguyễn Thị Oanh cải thiện hơn sáu giây so với kết quả ở giải châu Á tháng 7 vừa qua khi cô đứng thứ năm với 4 phút 18 giây 84. Tuy nhiên, cô chưa thể phá kỷ lục quốc gia do Trương Thanh Hằng nắm giữ từ ASIAD 2010 với kết quả 4 phút 9 giây 58. Trương Thanh Hằng cũng đang giữ kỷ lục SEA Games nội dung này với thành tích 4 phút 11 giây 6 giây tại SEA Games 2007.