CLB TP HCM I đã khép lại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2022 đầy ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Phong Phú Hà Nam vào chiều tối 30/10. Trước cuộc chạm trán Phong Phú Hà Nam ở vòng đấu cuối, TP HCM I đã chắc chắn lên ngôi vô địch bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Hà Nội I bị Than khoáng sản Việt Nam cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu trước đó. Với tâm lý thoải mái, thầy trò HLV Kim Chi nhập cuộc đầy mạnh mẽ và có tới 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 để khép lại mùa giải thứ 4 liên tiếp đăng quang một cách đầy ấn tượng. Công bằng mà nói, trước khi giải đấu này diễn ra, bởi sự thiếu vắng của nhiều nhân tố trụ cột như Huỳnh Như và Chương Thị Kiều, ít ai ngờ tới cô trò HLV Kim Chi có thể bảo vệ ngôi vô địch. Bản thân HLV Kim Chi cũng từng chia sẻ: "Tuy lãnh đạo đội bóng không yêu cầu phải bảo vệ chức vô địch vì lãnh đạo cũng hiểu được tình hình lực lượng của đội hiện tại. Tuy nhiên bản thân Chi và toàn đội vẫn quyết tâm thi đấu từng trận 1, nếu có cơ hội thì sẽ bứt phá. Khi giải đã qua lượt đi và qua vòng 1 của lượt về thì Chi nghĩ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch với TP Hồ Chí Minh I vẫn là có. Chỉ cần các em ý nỗ lực và cộng thêm 1 chút may mắn nữa thì Chi nghĩ là toàn đội sẽ đạt được thành tích tốt nhất."

Quyết tâm là như vậy nhưng thực sự chức vô là điều ngoài mong đợi với CLB TP Hồ Chí Minh I, bởi có những thời điểm, cô trò HLV Kim Chi đã bị Hà Nội I vượt qua. Chính bởi sự nỗ lực quyết tâm đã giúp đội bóng miền Nam làm nên điều kỳ diệu. Đội trưởng Trần Thị Thuỳ Trang cho biết: "Thực ra đây là một giải đấu rất khó khăn, toàn đội cũng không nghĩ là sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng đến thời điểm này đội TP Hồ Chí Minh đã bảo vệ được chức vô địch, đó là ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người. Đó là sự kiên trì nỗ lực của toàn đội."

Tiền vệ Bích Thuỳ cũng chia sẻ: "Rất khó để diễn tả cảm xúc khi đạt được chiếc cup này. Đối với cá nhân của em, ngày hôm nay TP được giữ chức vô địch này em thấy rất tự hào. Rất nhiều cảm xúc về chiếc cup lần này. "

Với chức vô địch lần thứ 11, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng chính thức vượt qua Hà Nội để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam.

Cùng với chiến công của TP Hồ Chí Minh I, giải đấu năm nay cũng đã để lại nhiều dấu hiệu tích cực mặc dù sự chuẩn bị ban đầu không thực sự tốt như lời đánh giá của HLV Mai Đức Chung: "Giải nữ VĐQG 2022 diễn ra trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua một năm bận rộn với lịch thi đấu quốc tế dày đặc. Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị cho giải đất rất ngắn khiến thể lực của một số tuyển thủ ở các đội Hà Nội I, TPHCM I, Than KSVN và Phong Phú Hà Nam không tốt, ngoại trừ Thái Nguyên T&T có sự chuẩn bị sớm. Không ít trận đấu diễn ra đến phút 55-60 thì thể lực của các cầu thủ bắt đầu suy giảm. Dù thể lực bị ảnh hưởng nhưng nhiều tuyển thủ vẫn duy trì được phong độ. Điểm cộng của các cầu thủ là tinh thần thi đấu tốt, chơi đầy quyết liệt. Ở vòng cuối có đội Than khoáng sản Việt Nam đã an bài, nhưng họ vẫn chơi hết mình. Tôi đánh giá cao điều này."

Giải đấu năm nay cũng chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của đội bóng vốn bị coi là lót đường – Thái Nguyên T&T. Thầy trò HLV Đoàn Việt Triều thập chí cầm hoà ĐKVĐ TP Hồ Chí Minh I và đánh bại TKS Việt Nam. Chính sự vươn lên này của đội bóng xứ Chè giúp giải bóng đá nữ vô địch quốc gia càng trở nên hấp dẫn. HLV Đoàn Minh Hải của TKS Việt Nam cho biết: "Đây là điều đáng mừng cho bóng đá nữ Việt Nam, phải có sự cạnh tranh thì mới phát triển được nền bóng đá nữ. Tôi cũng muốn có thêm 1 vài đội như vậy nữa để làm sao phát triển bóng đá nữ hơn nữa."

Bên cạnh đó bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chứng kiến sự vươn lên của nhiều nhân tố trẻ đầy tài năng. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Vũ Thị Hoa. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội I đã xuất sắc giành danh hiệu "vua phá lưới" tại mùa giải vừa qua (với 9 bàn thắng). Sự vươn lên của tiền đạo Vũ Thị Hoa là điều rất đáng lưu ý trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của tuyển nữ Việt Nam. Cô gái trẻ quê Nghệ An này được đánh giá sẽ là nhân tố kế thừa cho lớp đàn chị Huỳnh Như, Hải Yến… gánh vác hàng công đội tuyển nữ quốc gia. Bên cạnh "vua phá lưới" Vũ Thị Hoa, CLB Hà Nội I còn có một nhân tố khác đã giành được 1 trong 3 danh hiệu cá nhân ở Giải Bóng đá nữ quốc gia 2022, đó là Đào Thị Kiều Oanh - thủ môn xuất sắc nhất giải. Cô gái sinh năm 2003 này chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 lần trong cả mùa bóng vừa qua, ít hơn cả "người gác đền" số 1 hiện tại của tuyển nữ Việt Nam là Trần Thị Kim Thanh (6 lần).

"Tre già, măng mọc", phong độ ấn tượng cùng những tiến bộ vượt bậc gần đây của Kiều Oanh, Vũ Thị Hoa và những gương mặt trẻ khác là tín hiệu tích cực cho đội tuyển nữ quốc gia. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam phụ thuộc vào các cầu thủ trẻ ở các CLB cùng với Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Năm nay, các đội trẻ hóa rất nhiều như Hà Nam, Hà Nội I... Tôi đã chấm được một số gương mặt trẻ, nhưng xin phép không tiết lộ lúc này. Trong tương lai, tôi sẽ mời các cầu thủ trẻ đó lên tập trung cùng đội tuyển để làm quen tốt hơn."

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã lần đầu tiên giành quyền tham sự sân chơi World Cup sẽ diễn ra tại Australia và New Zeland vào năm sau. Những dấu hiệu tích cực từ giải bóng đá nữ Quốc gia chắc chắn sẽ là tiền đề để trong tương lai không xa, bóng đá nữ Việt Nam có thể vươn xa hơn, tiệm cận với châu lục và thế giới.