Kỳ Đại hội châu lục gần nhất, Indonesia năm 2018, thể thao Việt Nam thu hoạch lớn cùng 1 HCV ở nội dung nhảy xa môn điền kinh, 1 HCV Rowing nữ, 2 HCV Pencak Silat. 5 năm trôi qua, nữ hoàng nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cũng đã qua thời phong độ đỉnh cao và chấn thương khiến cô khó có thể lập lại kỳ tích, trong khi thành tích tốp 8 nữ VĐV nhảy xa tốt nhất châu Á, đang tạo khoảng cách khá xa thành tích hiện tại của Thu Thảo. Trong khi đó ASIAD năm nay đã gạch tên nội dung đã giúp cho các cô gái của đội tuyển đua thuyền giành Vàng ở ASIAD 18, còn Pencak Silat thậm chí còn không được đưa vào chương trình thi đấu…

Đương nhiên 5 năm cũng là quãng thời gian đủ dài để Thể thao Việt Nam trình làng một thế hệ VĐV mới đầy tài năng. Và trong điều kiện đầu tư cho thể thao chưa thể phát triển như kỳ vọng, số lượng gần chục môn có thể tranh chấp huy chương ASIAD là con số đáng khích lệ. “Tranh chấp huy chương thì dự kiến có 7 môn, trong đó có 5 môn tranh chấp HCV gồm bắn cung, karate, xe đạp, cờ tướng và boxing” - ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn TTVN dự ASIAD 19, cho biết.

Đặc biệt thể thao Việt Nam sẽ mang tinh thần chiến thắng của SEA Games đến với đấu trường lớn nhất châu lục, quy tụ tới 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những thành công SEA Games xuyên suốt hai năm vừa qua chính là bàn đạp tốt để thể thao Việt Nam thăng hoa ở ASIAD 19, bên cạnh những quả ngọt gần đây là những tấm HCV Vô địch châu Á ở các môn Xe đạp, Điền kinh, hay tấm vé dự Olympic Paris ở môn Bắn súng.

“Hiện tại thì niềm vui em đều gác lại hết, em trở lại tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Đây là thử thách cho bản thân em. Em đang cố gắng tập luyện để mình có thể phát triển được bản thân mình tốt nhất, cho điểm rơi phong độ đúng ASIAD, để cho em có thể mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Trên bệ bắn thì đôi khi mình sẽ bị nóng giận, mình quên mất phương pháp mà mình cần làm, em buộc phải tập thiền để em tĩnh lặng thêm nữa, thì nó bổ trợ cho thi đấu” - nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh chia sẻ.

Thu Vinh xếp thứ 5 tại nội dung bắn 10m súng ngắn hơi nữ giải Bắn súng vô địch thế giới 2023, qua đó được suất chính thức dự Olympic 2024, hiện được hy vọng sẽ có huy chương tại ASIAD 19. Bên cạnh Thu Vinh, Hà Minh Thành cũng là VĐV có khả năng lớn mang về những thành tích cho bắn súng Việt Nam. Hà Minh Thành đã dự ASIAD năm 2010 và giành huy chương bạc nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Đến ASIAD năm 2014, xạ thủ này có mặt trong đội hình của bắn súng Việt Nam và giành tấm Huy chương Đồng nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn. SEA Games 32 không đưa bắn súng vào nội dung thi đấu nên ASIAD 19 sẽ là nơi bắn súng Việt Nam dồn toàn lực để giành được những thành tích nổi bật trong năm nay.

Nhìn sang môn Xe đạp, danh sách dự ASIAD 19 gồm Quàng Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và nổi bật nhất là Nguyễn Thị Thật. Tại giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023, Nguyễn Thị Thật đoạt HCV cá nhân, đồng thời giành suất dự Olympic Paris. Lúc này Cua-rơ Nguyễn Thị Thật đang tập hồi phục ở nước ngoài và dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 21/9 tới đây. “Để cụ thế hóa mục tiêu ASIAD này thì Tập đoàn Lộc Trời luôn hướng cho em Thật đi tập huấn tại một CLB tại Thụy Sỹ, để mong sao nâng trình độ, cọ xát với những VĐV đẳng cấp thế giới, để làm sao thi đấu thật tốt” - ông Trần Hải Triều, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp Mô tô Thể thao An Giang, cho biết.

Đội tuyển bơi Việt Nam mới đây cũng đã công bố danh sách 10 tuyển thủ sẽ tranh tài ở Hàng Châu. Đa phần trong số này là các gương mặt trẻ so với thế hệ cũ gồm Ánh Viên, Quý Phước hay Kim Sơn, trong đó Quang Thuấn là em ruột của Ánh Viên. Mục tiêu huy chương được đặt lên vai Nguyễn Huy Hoàng, đương kim Á quân ASIAD ở nội dung bơi 1.500m tự do và HCĐ 800m tự do nam. “Rất là vui khi em được giao nhiệm vụ cầm cờ. Đây cũng là một sự may mắn, em phải cố gắng hết mình, luôn luôn thi đấu dưới màu cờ sắc áo, quyết tâm giành thành tích cao nhất” - Huy Hoàng nói về vinh dự cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc ASIAD vào ngày 23/9.

Huy Hoàng đang tập huấn dài hạn tại Hungary,sẽ về nước vào ngày 11/9, trước khi cùng Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Trung Quốc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giành từ 2 tới 5 HCV là mục tiêu khó của Thể thao Việt Nam. “Khả năng của chúng ta ở mức độ 4-6, chứ chưa đạt mức độ 6-4. Thành ra chúng ta cần cả sự may mắn và sự nỗ lực hết sức” - Trưởng đoàn Đặng Hà Việt bày tỏ.

Cho tới giờ công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam đang dần hoàn tất, dự kiến Lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào ngày 16/9.